Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Kuk Đak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-11, cán bộ và nhân dân làng Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) phấn khởi được đón đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang về chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). 

Đại diện gia đình làng Kuk Đak ký kết thi đua. Ảnh: Đinh Yến
Đại diện các gia đình làng Kuk Đak ký kết thi đua. Ảnh: Đinh Yến

Làng Kuk Đak có 100% dân số là người dân tộc Bahnar. Người dân trong làng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống tương thân tương ái; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để cải thiện đời sống... Thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 35 triệu đồng/năm. Nhiều hộ trong làng đã biết áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thành hộ giàu, hộ khá.

Nhân dân trong làng cũng tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Theo đó, người dân đóng góp hàng ngàn ngày công để bê tông hóa các tuyến đường giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại; đóng góp hơn 15 triệu đồng lắp bóng điện đường; có 32 hộ đã xây dựng nhà tiêu kiên cố, hợp vệ sinh. Bộ mặt của làng ngày càng khang trang, sạch đẹp.  

Dân làng Kuk Đak tham gia phần hội tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Đinh Yến
Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Đinh Yến


Trao đổi với P.V, già làng Đinh Tuynh hồ hởi cho biết: “Để có được kết quả trên, bà con trong làng luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng cuộc sống mới; thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng; xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng mở rộng, vững mạnh. Chúng tôi cũng vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Điềm đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân làng Kuk Đak đã cộng đồng trách nhiệm, đóng góp sức lực xây dựng làng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian tới, làng Kuk Đak cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số” gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động với những việc làm và mô hình cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cũng đề nghị hệ thống chính trị làng Kuk Đak tích cực vận động cán bộ, nhân dân tham gia kinh tế hợp tác xã, vận động nhân dân tham gia mô hình nông hội trên địa bàn xã khi được triển khai. Phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ và từng bước nhân rộng trên địa bàn để xây dựng Kuk Đak trở thành làng nông thôn mới, làm cơ sở để xã An Thành sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Làng Kuk Đak cần phát huy sức mạnh cộng đồng, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Ông Hồ Văn Điềm (bìa phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho dân làng Kuk Đak. Ảnh: Đinh Yến
Đồng chí Hồ Văn Điềm (bìa phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho dân làng Kuk Đak. Ảnh: Đinh Yến


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Văn Điềm đã trao tặng phần quà cho làng Kuk Đak; tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 10 hộ nghèo. Huyện ủy Đak Pơ tặng 6 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho 6 hộ nghèo và tặng dụng cụ sản xuất cho 6 tổ sản xuất, 9 hộ khó khăn của làng Kuk Đak. Chủ tịch UBND xã An Thành tặng giấy khen cho 5 gia đình 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận làng Kuk Đak cũng phát động nhân dân hưởng ứng và đăng ký thi đua với nội dung: Làng tiếp tục tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động quần chúng nhân.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null