Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bình Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Bình Thanh (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chung vui với nhân dân thôn Bình Thanh. 

Dự ngày hội còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông; hệ thống chính trị xã Ia Drăng cùng toàn thể cán bộ, nhân dân thôn Bình Thanh.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Hồng Thi
Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hồng Thi

Thôn Bình Thanh có 307 hộ với 1.259 khẩu, hầu hết là người Kinh, quê gốc ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định... di cư tự do đến lập nghiệp từ trước năm 1975. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Thôn có 2 tôn giáo chính, trong đó Phật giáo chiếm 35%, Công giáo chiếm 0,8%, còn lại không theo tôn giáo.

Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Bình Thanh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn thôn có hơn 400 ha cây trồng các loại; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 2.800 con. Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân còn kinh doanh, buôn bán vừa và nhỏ để cải thiện kinh tế gia đình.

Hiện thôn có 90 hộ có mức sống khá, 156 hộ có mức sống trung bình; còn 14 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 37,5 triệu đồng/năm; 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường; 85% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; có 264 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 85,9%); 100% công dân trong độ tuổi sẵn sàng tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa phải) cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho thôn Bình Thanh. Ảnh: Hồng Thi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa phải) cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho thôn Bình Thanh. Ảnh: Hồng Thi

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã biểu dương truyền thống đoàn kết và kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà nhân dân thôn Bình Thanh đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị thôn tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những việc làm, mô hình cụ thể; hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo.

Mỗi người dân trong thôn phải gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như hương ước, quy ước ở khu dân cư; nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa tai-tệ nạn xã hội trên địa bàn; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và Ban Nhân dân thôn trên tất cả các lĩnh vực...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Đông đã trao tặng phần quà cho thôn Bình Thanh. Dịp này, Chủ tịch UBND xã Ia Drăng tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" năm 2020 và 6 gia đình 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ban Công tác Mặt trận thôn Bình Thanh khen thưởng 12 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động.

Thôn Bình Thanh ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021. Ảnh: Hồng Thi
Thôn Bình Thanh ký kết thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận thôn Bình Thanh cũng phát động nhân dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021.

Sau phần lễ, cán bộ và bà con trong thôn đã cùng nhau giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, kéo co và chung vui “bữa cơm đoàn kết”.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.