Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành: Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra với sự tham dự của 150 đảng viên chính thức của 27 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bảo vệ vững chắc địa bàn

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Đại tá Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tổng kết, sơ kết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị. Thường xuyên theo dõi, đánh giá phân tích tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, quán triệt tinh thần “an ninh chủ động” để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.H
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.H



Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO; truy bắt triệt để và vận động các đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, đã triệt phá 76 khung FULRO; phát hiện, ngăn chặn hoạt động của 53 điểm, nhóm với 1.176 lượt đối tượng hoạt động FULRO và “Tin lành Đê ga” ở 21 làng, 16 xã thuộc 6 huyện. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt 25/25 đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn”. Cùng với đó, phát hiện, ngăn chặn 6 vụ đưa 448 người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài, giảm hơn 62% so với nhiệm kỳ trước.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.H
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.H



Đề cập giải pháp thực hiện công tác này, Đại tá Đậu Văn Minh-Trưởng phòng An ninh Đối nội-phát biểu: Trước tiên là nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu lôi kéo, tập hợp lực lượng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” và tà đạo “Hà Mòn”. Đấu tranh, bóc gỡ, phong tỏa các tổ chức hoạt động lưu vong, quyết không để các tổ chức khủng bố xâm nhập địa bàn. “Nếu triển khai đồng bộ các biện pháp cùng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra”-Đại tá Đậu Văn Minh nhấn mạnh.

Trấn áp tội phạm có tính băng nhóm

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu cho rằng: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm hoặc để oan sai. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp và kế hoạch chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm mà dư luận quan tâm. Theo đó, lực lượng chức năng đã tập trung điều tra làm rõ 3.223/4.013 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80,3% (vượt 5,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Cùng với đó, tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng hàng năm đạt 96,4%. Trên lĩnh vực phòng-chống tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 340 vụ với 714 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 21 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đại tá Rah Lan Lâm tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy khóa XII, Đại tá Phạm Hữu Trường-Ủy viên Ban Thường vụ khóa XI được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khóa XII. Đại hội tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XII gồm 6 đồng chí, Đại tá Phạm Hữu Trường được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XII. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 10 đồng chí.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-phân tích: Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng chức năng đã triệt phá 97 nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 233 đối tượng truy nã, trong đó có 52 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá 8 băng nhóm hình sự nguy hiểm tồn tại trong thời gian dài và bắt giữ 12 đối tượng. Thời gian tới, để đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. “Để công tác này có hiệu quả, chúng ta cần xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng nhu cầu phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động nhân dân tố giác tội phạm”-Thượng tá Trần Trọng Sơn nêu giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả ấy đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhận định: Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Công an vẫn phải là đơn vị nòng cốt trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Bên cạnh đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ và khả năng xử lý công việc của cán bộ, chiến sĩ để phù hợp với tình hình hiện nay. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước sẽ diễn ra những sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trước mắt là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null