Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar U Aye Thar Aung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar U Aye Thar Aung



Việt Nam và Myanmar cần thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, các nghị sỹ nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau - Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội MyanmarU Aye Thar Aung sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong sáng nay (8-3).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Aung San cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Bên cạnh đó, hai nước còn có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tôn giáo và truyền thống đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar cảm ơn tình cảm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho đất nước, nhân dân Myanmar. Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và tinh thần anh dũng của con người, đất nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội U Aye Thar Aung nhấn mạnh, Myanmar đánh giá cao những thành tựu mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, thể hiện được vị thế của mình trong khu vực; tin rằng Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar U Aye Thar Aung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar U Aye Thar Aung



Là đất nước đang phát triển, nên Myanmar mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân hai nước. Chuyến công tác này là cơ hội để Myanmar học hỏi Việt Nam về việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, cách lập pháp, hành pháp của các cơ quan chức năng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý với những ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận, chương trình hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ; sớm thiết lập cơ chế “Đối thoại Chính sách Quốc phòng” cấp Thứ trưởng; tiếp tục đàm phán, thúc đẩy và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông, vận tải, tư pháp. Myanmar tạo điều kiện thuận lợi theo đúng khuôn khổ lập pháp cho các doanh nghiệp của Việt Nam đang kinh doanh tại Myanmar trong các lĩnh vực ngân hàng và viễn thông.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội hai bên cần thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, các nghị sỹ nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cần tổ chức những cuộc hội đàm để học tập, chia sẻ kinh nghiệm, có những lĩnh vực Việt Nam sẽ học tập kinh nghiệm của Myanmar và ngược lại.


 

 



Quốc hội hai nước cần tiếp tục ủng hộ các hoạt động và vai trò của Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam - Myanmar và Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Myanmar -Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, hợp tác để phát triển và thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi nước trong khối ASEAN là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việt Nam đang thực hiện chủ trương ấy trên tinh thần đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, làm bạn với các nước.

 Lê Tuyết/VOV

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null