Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

(GLO)- 

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 5-2, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(GLO)- Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cũng như trách nhiệm nêu gương, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn chú trọng chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tại Gia Lai, việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt được một số kết quả quan trọng.

Lan tỏa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Lan tỏa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(GLO)- Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Công an và tỉnh Gia Lai phát động đã được các cụm thi đua của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ với nhiều sáng tạo, đổi mới. Qua đó, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện với những sáng kiến, mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.
Lực lượng vũ trang Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Lực lượng vũ trang Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Phong trào diễn ra liên tục, sôi nổi là động lực thúc đẩy tập thể đơn vị, cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Gia Lai 24h: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

Gia Lai 24h: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

(GLO)- Nhân chuyến thăm tại tỉnh Gia Lai, sáng 5-11, đồng chí Nguyễn Minh Triết-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku) và dâng hương tại nơi thờ Bác.
Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Văn phòng cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy của tỉnh Gia Lai luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Món quà đặc biệt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Tổng thống Joe Biden

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10 đến 11/9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Joe Biden và tặng Tổng thống một cuốn sách đặc biệt cả về nội dung và hình thức. Cuốn sách đó mang tên 'Một con người, một con đường và một lịch sử: HỒ CHÍ MINH - THƯ GỬI NƯỚC MỸ' do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Ý thức, trách nhiệm trong kỷ luật phát ngôn

Ý thức, trách nhiệm trong kỷ luật phát ngôn

Hiện nay, bên cạnh phần lớn người dân luôn ý thức gương mẫu, trách nhiệm khi phát ngôn thì đang xuất hiện tình trạng một số người, trong đó có cả cán bộ, công chức có những phát ngôn tùy tiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Ðảng, Nhà nước, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ các cơ quan chức năng cũng như sự vào cuộc của toàn xã hội để ngăn chặn hiệu quả.
Văn hóa xin lỗi

Văn hóa xin lỗi

Ngay từ khi ban hành (18-8-2023) cho đến nay, Quy định 117/QĐ-TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan (Quy định 117) đã thu hút sự chú ý, ủng hộ rất lớn của đảng viên cả nước.