Chư Sê quyết tâm chính trị từ đầu nhiệm kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương thuộc huyện Chư Sê đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ngành, địa phương và người dân trong huyện đều thể hiện quyết tâm rất cao và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Triển khai đồng bộ

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, các Đảng bộ cơ sở đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với tinh thần cao nhất.

Mô hình ứng dụng công nghệ cao vào trồng dưa lưới ở thị trấn Chư Sê đem lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Ảnh: Quang Tấn
Mô hình ứng dụng công nghệ cao vào trồng dưa lưới ở thị trấn Chư Sê đem lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Ảnh: Quang Tấn


Đảng bộ xã Ia Blang đã bắt tay ngay vào việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết bằng cách bám sát vào tình hình thực tế và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ đó, xác định các giải pháp đột phá để thực hiện trong thời gian tới, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Hà Đình Thủy cho biết: “Mục tiêu bao trùm là tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo nhu cầu vật chất và đời sống tinh thần cho người dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng vững mạnh”. Theo đó, Đảng bộ xã đã giao các tổ chức đoàn thể, chi bộ trực thuộc căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng chương trình hành động phù hợp. Đồng thời, xã phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, xã tập trung phát triển diện tích cây ăn quả và chăn nuôi quy mô trang trại theo hướng tập trung.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện, thị trấn Chư Sê sẽ tập trung đột phá vào các nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chú trọng thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là hình thành vùng trồng và chế biến cây dược liệu; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp… Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Trương Thanh Hoài nêu rõ: “Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cho từng năm và từng lĩnh vực. Cấp ủy và chính quyền tiếp tục được củng cố. Đảng ủy ban hành quy chế làm việc và kiện toàn một số ban chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Với định hướng là “đầu tàu” phát triển kinh tế-xã hội của huyện, thị trấn phấn đấu xây dựng diện mạo đô thị trẻ ngày càng văn minh, hiện đại theo đúng tinh thần mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra”.

Tạo sự lan tỏa sâu rộng

Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hà, trên cơ sở đánh giá và dự báo tổng quan tình hình, phân tích sâu sắc những thuận lợi và khó khăn cùng với những kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng huyện Chư Sê xứng đáng là vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Trong đó, xác định 3 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo tiền đề phát triển Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Cụm Công nghiệp Chư Sê, đồng thời, phát triển năng lượng tái tạo gắn với phát triển du lịch; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Thị trấn Chư Sê hôm nay. Ảnh: Quang Tấn
Thị trấn Chư Sê hôm nay. Ảnh: Quang Tấn


Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ huyện đã đề ra các giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là thành vùng trồng và chế biến cây dược liệu. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu lại cây trồng phù hợp với phát triển nông nghiệp công nghệ cao; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghiệp Nam Pleiku, Cụm Công nghiệp Chư Sê nhằm thực hiện và đưa vào khai thác các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt; đầu tư các khu du lịch hiện có trên địa bàn huyện, nhất là nhanh chóng đưa tuyến du lịch kết nối thác Phú Cường-hồ Ayun Hạ-Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi vào hoạt động. Phát triển du lịch kết hợp với các mô hình nông nghiệp, công nghiệp như điện gió, điện mặt trời, du lịch tâm linh... theo hướng bền vững.

Song song với đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 27-5-2016 của Huyện ủy về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Chư Sê theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại III, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn thành lập thị xã, xây dựng trung tâm xã Bờ Ngoong thành đô thị loại V. Tập trung khai thác quỹ đất để xây dựng các công trình đô thị, công trình kiến trúc trên địa bàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III. Tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia cùng Nhà nước đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn, vỉa hè, điện chiếu sáng; khuyến khích nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng ở địa bàn dân cư. Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc nâng cấp và xây dựng vỉa hè ở khu vực trung tâm; ưu tiên các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng…

“Để việc tổ chức triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, chất lượng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao UBND huyện chủ trì triển khai chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, xác định rõ việc nào là trọng tâm, cấp bách cần làm ngay, để chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục mục tiêu Nghị quyết ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới”-Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.

 

NGUYỄN QUANG-TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null