Chư Sê phát huy vai trò tổ tự quản bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy mới thành lập nhưng các tổ tự quản bảo vệ môi trường (BVMT) tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, lan tỏa phong trào gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp.
Đến thăm làng Le Ngol (xã Ia Tiêm), chúng tôi khá ấn tượng với những tuyến đường rực rỡ sắc hoa, sân vườn, nhà cửa của người dân ngăn nắp, sạch sẽ.
Anh Rah Lan Mur-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản bảo vệ môi trường làng Le Ngol-cho biết: Để có sự thay đổi này, trước đó, tổ đã tổ chức nhiều buổi họp dân, tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng hoa, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm. Hiện nay, người dân đều tích cực hưởng ứng, tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường và các khu vực công cộng vào ngày 15 hàng tháng. Ngoài ra, người dân cũng rất có ý thức giữ gìn vệ sinh sân vườn, nhà cửa và tưới nước cho con đường hoa. Nhờ đó, đường làng sạch sẽ hơn, hoa phát triển tốt.
“Theo tôi, để các hoạt động này tiếp tục được duy trì thường xuyên và hiệu quả thì cần hỗ trợ kinh phí để trồng hoa và tổng dọn vệ sinh hàng tháng”-anh Mur đề xuất.
Thùng chứa rác thải nguy hại ở làng Le Ngol (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Ảnh: Nhật Hào
Thùng chứa rác thải nguy hại ở làng Le Ngol (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê). Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, nhờ tích cực tuyên truyền, Tổ tự quản BVMT làng Thoong Nha (xã Bờ Ngoong) cũng từng bước nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường cho người dân trên địa bàn. Bà Đinh H’Rơih chia sẻ: “Các hoạt động do Tổ tự quản triển khai góp phần tạo ra môi trường sống xanh-sạch-đẹp. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia”.
Ông Lê Quang Chức-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản BVMT làng Thoong Nha-cho hay: Tổ đã huy động người dân trồng được gần 3 km con đường hoa, hơn 700 m hàng rào xanh và tổ chức được nhiều buổi dọn dẹp vệ sinh đường làng, khu vực công cộng vào ngày 15 hàng tháng.
“Trước đây, dân trong làng chưa có ý thức trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường. Vì thế, tổ đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động. Cụ thể, thành viên là cán bộ Hội Phụ nữ sẽ phụ trách vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”, trồng và chăm sóc con đường hoa, hàng rào xanh; cán bộ Hội Nông dân vận động bà con bỏ rác thải nguy hại vào thùng rác được UBND huyện cấp, đào hố xử lý rác thải sinh hoạt; cán bộ Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm”-ông Chức chia sẻ kinh nghiệm.
Ông Kpă Dó còn trồng hoa trong sân nhà để tạo sự tươi mới
Người dân chăm sóc hoa trồng trong sân nhà. Ảnh: Nhật Hào
Nói về hiệu quả của Tổ tự quản BVMT làng Thoong Nha, ông Lê Duy Khương-Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong-cho biết: Vào các buổi giao ban hàng tháng, UBND xã đôn đốc, hướng dẫn các thành viên cách thức tuyên truyền, vận động; đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả để có hướng dẫn phù hợp. Đến nay, tổ đã vận động được người dân tham gia tổng vệ sinh, trồng con đường hoa, hàng rào xanh, góp phần gìn giữ môi trường ngày càng sạch đẹp hơn.
Trao đổi với P.V, bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê-thông tin: Việc thành lập các tổ tự quản BVMT nhằm góp phần thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 11 tổ tự quản BVMT tại các thôn, làng (mỗi tổ 5-7 thành viên). Các tổ có nhiệm vụ huy động người dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; trồng cây xanh; con đường hoa, thu gom và xử lý rác thải; kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện hương ước hoặc bản cam kết BVMT và thực hiện pháp luật về BVMT.
Nhằm giúp các tổ hoạt động hiệu quả, Phòng đã đề xuất UBND huyện trang bị cho mỗi tổ 3 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 1 bể đựng rác thải sinh hoạt và được hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”. Phòng cũng hướng dẫn các tổ chọn các thành viên là hạt nhân uy tín nhằm tạo thuận lợi trong tuyên truyền, vận động; thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ thực hiện nhiệm vụ, nhất là hỗ trợ nội dung tuyên truyền về BVMT.
“Các tổ đi vào hoạt động đã góp phần làm cho khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số xanh-sạch-đẹp hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổng kết đánh giá kết quả mô hình để có hướng nhân rộng nhằm lan tỏa phong trào tự quản BVMT ở cơ sở”-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẳng định.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

null