Chư Pưh: Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, HĐND các cấp huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước đổi mới hoạt động giám sát, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngăn ngừa, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Ngăn ngừa sai phạm
Trong 6 tháng đầu năm nay, Thường trực HĐND huyện Chư Pưh thành lập đoàn giám sát về 3 chuyên đề được dư luận quan tâm là: quản lý, sử dụng hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, đóng góp của người dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; tình hình thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự về công tác tuyển quân năm 2020 và 2021; tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức giáo viên trên địa bàn giai đoạn 2019-2022. Bên cạnh đó, 3 ban HĐND huyện (Kinh tế-Xã hội, Dân tộc, Pháp chế) cũng giám sát các chuyên đề về thu-chi ngân sách và xây dựng các công trình, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo và người dân tộc thiểu số, đảm bảo an toàn trật tự giao thông và trật tự xã hội. Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc, sai phạm và hướng khắc phục. 
Phó Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Hường cho hay: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực và các ban HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó, tập trung giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực quản lý nhà nước được dư luận quan tâm. Sau giám sát, các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc, sai sót, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tiếp thêm niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh-chính trị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đơn cử như sau khi giám sát chuyên đề, các đơn vị trường học đã phối hợp với Công an huyện, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Chư Pưh giám sát việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại thị trấn Nhơn Hòa. Ảnh: Thiên Di
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Chư Pưh giám sát việc triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại thị trấn Nhơn Hòa. Ảnh: Thiên Di
Còn theo ông Đặng Lê Minh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Don kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Chư Pưh thì: “Về phía HĐND xã, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức giám sát về công tác xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Kết quả giám sát cho thấy, UBND xã chưa thực hiện có hiệu quả nội dung được giám sát như: ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai nhiệm vụ chưa kịp thời, việc triển khai phổ biến pháp luật cho người dân chưa thường xuyên và đơn điệu về hình thức… Hiện UBND xã đã triển khai nhiều phần việc để khắc phục những hạn chế trong công tác này. Đối với Ban Pháp chế, qua đợt giám sát, các đối tượng được giám sát trước đó đang tích cực triển khai biện pháp khắc phục thiếu sót về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương”.
Đổi mới hoạt động giám sát
Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan dân cử, HĐND các cấp huyện Chư Pưh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Một trong những điểm mới của HĐND huyện Chư Pưh là giám sát theo các chuyên đề với kế hoạch chi tiết. Các đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn và giám sát theo tổ đại biểu HĐND. Trong 6 tháng đầu năm nay, có 5 tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện giám sát, hiện có 3 tổ báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên HĐND huyện triển khai giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản. “6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai giám sát 4 chuyên đề còn lại theo Nghị quyết HĐND huyện và một số nội dung cử tri quan tâm. Chúng tôi cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của giám sát. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh mở lớp tập huấn giám sát cho đại biểu HĐND huyện”-ông Hường cho biết thêm.
Thời gian qua, HĐND cấp xã cũng từng bước nâng cao chất lượng giám sát nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân. Về vấn đề này, ông Trần Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú-cho biết: Đại biểu HĐND xã sẽ tham gia các lớp bồi dưỡng do HĐND cấp trên tổ chức; giao lưu với xã bạn để học hỏi những kinh nghiệm hay trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giám sát. Trước mỗi đợt giám sát, HĐND xã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn về nội dung. Chúng tôi cũng sẽ thông báo kết luận giám sát cụ thể, chi tiết những vấn đề còn tồn tại, lộ trình khắc phục và theo dõi sát sao việc khắc phục tồn tại, vướng mắc mà trước đó đoàn giám sát chỉ ra.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.