Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung, huyện Chư Pưh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

nong-thon-lang-thoh-ga-b-ngay-cang-khoi-sac-khang-trang-sach-dep-quang-tan.jpg
Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Qua 2 năm triển khai, làng Thơh Ga B đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Thời gian đầu triển khai, Thơh Ga B là làng đặc biệt khó khăn của xã Chư Don với tỷ lệ người DTTS chiếm gần 90% dân số. Qua khảo sát, đánh giá thực trạng của các ngành chức năng, làng còn 33 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo, 15 nhà tạm, 11 hộ thiếu đất ở, 21 hộ thiếu đất sản xuất. Đặc biệt, làng mới đạt 12/19 tiêu chí NTM.

nguoi-dan-da-biet-lam-an-phat-trien-kinh-te-gia-dinh-cung-nhu-ap-dung-cac-tien-bo-khoa-hoc-ky-thuat-vao-san-xuat-ha-chi.jpg
Người dân đã biết làm ăn, phát triển kinh tế gia đình cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Hà Chi

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/HU, ngày 16-8-2023 về xây dựng làng điểm Thơh Ga B trở thành làng NTM trong vùng đồng bào DTTS theo tinh thần Chỉ thị số 12, Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm hỗ trợ, giúp đỡ.

Theo đó, huyện đã huy động các nguồn lực hơn 1,25 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 20 nhà ở tạm bợ, dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, nhờ phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, huyện đã huy động hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường liên thôn, nội thôn có hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây bóng mát, hoa các loại và làm hơn 6,2 km đường nội đồng.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho gần 100 hộ nghèo với tổng kinh phí 878,2 triệu đồng...

Anh Kpăh Blin (làng Thơh Ga B) chia sẻ: “Khi làng được chọn làm điểm xây dựng NTM, người dân rất phấn khởi. Trong hơn 1 năm qua, chúng tôi tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm kênh mương thủy lợi, trồng, chăm sóc cây xanh quanh làng…

Nhờ vậy, đến nay, Thơh Ga B thay đổi toàn diện, mình cũng như người dân trong làng rất phấn khởi. Mình xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện đã tiếp sức cùng Nhân dân xây dựng làng ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

anh-kpah-anek-phan-khoi-khi-duoc-ho-tro-xay-nha-khang-trang-va-cap-bo-sinh-san-de-phat-trien-chan-nuoi-quang-tan.jpg
Anh Kpăh Anek phấn khởi khi được hỗ trợ xây nhà khang trang và cấp bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Quang Tấn

Gia đình anh Kpăh Anek được các cấp quan tâm hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, gia đình anh còn được cấp bò sinh sản để phát triển chăn nuôi.

Anh Anek phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi lấy nhau ra ở riêng chỉ được bố mẹ cho mảnh đất dựng tạm ngôi nhà chừng 20 m2 để ở, ngoài ra không có đất sản xuất. Dù chịu khó làm thuê, dành dụm nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho các con ăn học. Nay được các cấp quan tâm hỗ trợ xây nhà và cấp bò sinh sản, vợ chồng tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, tích góp tiền mua thêm bò để phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Hoàng-Chủ tịch UBND xã Chư Don-cho biết: Qua gần 2 năm triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay, làng Thơh Ga B đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM. Dân làng đã biết khai hoang, mở rộng hàng trăm hecta lúa nước 2 vụ, đưa các loại giống mới, ngắn ngày cho năng suất cao vào gieo trồng.

Đặc biệt, bà con tích cực chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả thấp sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như các loại cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các công trình phục vụ dân sinh ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 29,3% giảm xuống còn 9,51% (trong đó hộ nghèo chiếm 2,82%; hộ cận nghèo chiếm 6,69%); thu nhập bình quân đầu người đạt 45,06 triệu đồng.

“Phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, xã tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM của làng. Đồng thời, tạo đà thực hiện mục tiêu tiếp theo là xây dựng xã Chư Don đạt chuẩn NTM. Từ đó, đưa kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao”-Chủ tịch UBND xã Chư Don cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null