Chư Prông: Vượt khó vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Prông (Gia Lai) đều đạt và vượt kế hoạch. Bước vào năm mới 2020, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn huyện nỗ lực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.      

    

Những kết quả khả quan

Năm 2019 là năm “bản lề” thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra. Đây cũng là năm đánh dấu quá trình 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định do giá các mặt hàng nông sản chủ lực giảm, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự điều hành năng động của UBND huyện cùng sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Chư Prông đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bí thư Huyện ủy Bùi Viết Hội (bìa phải) tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.
Bí thư Huyện ủy Bùi Viết Hội (bìa phải) tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.



Năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã linh hoạt chỉ đạo, điều hành và khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 6.508 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2018. Trong đó, nông-lâm-ngư nghiệp đạt 3.899 tỷ đồng, công nghiệp-xây dựng đạt 1.136 tỷ đồng, ngành dịch vụ đạt 1.471 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ nên thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt những kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 10-12 tiêu chí. Trong năm, huyện cũng đã hoàn thành việc xây dựng làng nông thôn mới tại thôn Lũng Lân (xã Ia Lâu), thôn 7 (xã Thăng Hưng) và xã Thăng Hưng đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật cũng được triển khai có hiệu quả. Nhiều công trình trọng điểm có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện đã được quan tâm đầu tư. Theo đó, năm 2019, nguồn vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản do huyện quản lý đầu tư là hơn 120 tỷ đồng, bố trí cho 105 công trình dự án. Một trong những nét nổi bật của năm 2019 là công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 150% kế hoạch. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố và kiện toàn.

Tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp

Năm 2020, huyện Chư Prông tiếp tục xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn cùng với đó nâng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Trong đó, tập trung xây dựng ngành nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 1 nghị quyết chuyên đề (đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp). Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay, huyện đã triển khai 19 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại 9 xã với số vốn hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 1,6 tỷ đồng, vốn đóng góp của các hộ dân tham gia sản xuất hơn 569 triệu đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 3 sản phẩm được Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện thẩm định.

Một góc thị trấn Chư Prông.
Một góc thị trấn Chư Prông.



Cùng với đó, huyện cũng xác định các cây trồng chủ lực trên địa bàn để có hướng đầu tư phát triển sản xuất. Trong năm 2019, huyện đã tập trung tái canh cây cà phê, hỗ trợ hơn 395 ngàn cây cà phê thực sinh cho các hộ đủ điều kiện tái canh, tương đương với gần 300 ha. Cấp hơn 5.800 cây cà phê ghép giống TRS1 cho 5 hộ gia đình tham gia mô hình tái canh bằng giống cà phê vối áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm với diện tích 5 ha.

Trong sản xuất nông nghiệp, Chư Prông đang tiến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, trong đó, mô hình tưới tiết kiệm được triển khai với một số loại cây chủ lực của huyện. Tính đến nay, diện tích cây trồng cạn được áp dụng phương thức tưới nước tiết kiệm là hơn 900 ha. Huyện cũng thực hiện nhiều giải pháp để đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Mở rộng mô hình trang trại, hợp tác xã nông nghiệp để thu hút người dân cùng tham gia phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã có 16 hợp tác xã thu hút hàng ngàn thành viên tham gia với số vốn hơn 100 tỷ đồng.

Có thể thấy, năm 2019, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết nỗ lực nên đã đạt được những kết quả khả quan. Đây chính là động lực để Chư Prông phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.



Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2020:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất là 7,5%; về cơ cấu kinh tế, ngành nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 49,73%, công nghiệp-xây dựng 22,84%, ngành dịch vụ 27,43%.
- Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 74.437 ha.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 4.270 tỷ đồng.
- Thu ngân sách là 81,67 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng.
- Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 2.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 45%.
- Phấn đấu thêm 1 xã đạt nông thôn mới.


 BÙI VIẾT HỘI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy





 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null