Chư Prông quan tâm giúp đỡ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giúp người nghèo từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Giúp người dân thoát nghèo

Mấy ngày gần đây, bà con làng Xung Beng (xã Ia Drăng) cùng nhau đến chúc mừng gia đình ông Kpăh Nhi vừa dọn về nhà mới. Trước đây, gia đình ông Nhi thuộc diện hộ nghèo “bền vững” ở làng. Nhờ được huyện và xã hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, ông đầu tư chăm sóc vườn cây tốt hơn nên năng suất đạt cao, thu nhập được cải thiện.

“Nhà mình có 1 ha cà phê trồng từ năm 2000 nên đã già cỗi, năng suất thấp. Nhờ được huyện hỗ trợ cây giống, phân bón và tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, mình tái canh vườn cây. Vụ cà phê này, mình thu về 160 triệu đồng. Cuối năm 2023, mình đã xây dựng căn nhà kiên cố để ở. Hiện gia đình mình đã thoát nghèo”-ông Nhi vui vẻ cho hay.

Ông Kpăh Nhi đã thoát nghèo và xây dựng được nhà ở kiên cố. Ảnh: Nhật Hào

Ông Kpăh Nhi đã thoát nghèo và xây dựng được nhà ở kiên cố. Ảnh: Nhật Hào

Cách đó không xa, gia đình chị Siu Lăm (cùng làng) cũng phấn khởi vì cuộc sống ngày một ổn định. Chị Lăm có 3 đứa con nhưng chỉ trông vào 2 sào cà phê và 1 sào lúa nước nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2017, chị được Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận vào làm công nhân.

Mới đây, chị còn được huyện hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 84 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

“Nhờ được Nhà nước hỗ trợ, 4 mẹ con mình đã có nhà ở kiên cố để đón Tết. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo”-chị Lăm bộc bạch.

Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng-cho biết: Năm 2023, toàn xã có 18 hộ được hỗ trợ sinh kế, 9 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, hàng chục hộ được hỗ trợ 22 tấn phân bón.

Ngoài ra, người dân còn được giới thiệu vào làm công nhân tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng như tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, xã hiện chỉ còn 224 hộ nghèo và 238 hộ cận nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho hay: Huyện có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Những năm qua, huyện luôn tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ người dân; đồng thời, chỉ đạo các phòng ban vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2023, huyện cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết việc làm mới cho 2.750 lao động; hỗ trợ sinh kế cho 70 hộ; tạo điều kiện mua 700 tấn phân bón trả chậm; giúp hàng ngàn hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 877 hộ thoát nghèo, vượt 0,2% chỉ tiêu tỉnh giao.

Không để thiếu đói trong dịp Tết

Bên cạnh tranh thủ các nguồn lực giúp người dân thoát nghèo, huyện cũng quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2024, UBND huyện đã trích kinh phí 268,5 triệu đồng tổ chức thăm, tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công.

Là một trong những gia đình được nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Kpăh Er (làng Xung Beng, xã Ia Drăng) bày tỏ: “Gia đình mình ít đất sản xuất nên thu nhập thấp. Tuy nhiên, được xã thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện nên cuộc sống cải thiện đáng kể. Là bệnh binh nên mình được nhận quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, huyện và xã”.

Xã Ia Drăng kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ quà tặng người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: N.H

Xã Ia Drăng kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ quà tặng người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: N.H

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Drăng: Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh 121 hộ được nhận quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh và huyện, xã cũng đã vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm 70 suất quà cho người nghèo. Những phần quà phần nào giúp người nghèo đón một cái Tết ấm áp hơn.

Tại xã Bàu Cạn, nhiều hộ nghèo cũng phấn khởi vì được nhận những phần quà ý nghĩa trước thềm xuân mới. Bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Toàn xã hiện còn 106 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo, 29 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh các suất quà của Trung ương của tỉnh, huyện hỗ trợ, UBND xã cũng kêu gọi các Mạnh Thường Quân và đơn vị kết nghĩa hỗ trợ thêm 780 suất quà tặng cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền trên 278 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Việt khẳng định: Quan điểm của huyện là không để người nghèo bị thiếu đói trong dịp Tết. Do đó, bên cạnh tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, huyện cũng chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã, thị trấn kêu gọi thêm các nguồn lực hỗ trợ; đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

null