Chư Pah: Trẻ em kiến nghị những vấn đề chính đáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện Chư Pah với trẻ em, 120 đại biểu đại diện cho các em thiếu nhi trên địa bàn đã thẳng thắn nêu ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng qua hàng loạt câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của các em cũng như những vấn đề bức xúc hiện nay.
Nhiều vấn đề không hề nhỏ
Từ sáng sớm 31-5, các em học sinh thuộc 17 trường THCS đã có mặt đông đủ tại hội trường lớn của huyện để tham dự chương trình đối thoại. Em nào cũng háo hức mong sự kiện sớm diễn ra bởi đây là cơ hội để các em được đối thoại trực tiếp với đại biểu HĐND huyện, qua đó trình bày những thắc mắc, bày tỏ nguyện vọng cũng như được tham gia đề xuất ý kiến, thể hiện chính kiến trước những vấn đề quan tâm. 
Em Rơ Châm HTrúc-học sinh Trường THCS Ia Ka (xã Ia Ka) đặt câu hỏi: “Ia Ka là xã nghèo, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí của chúng cháu rất hạn chế. Vậy huyện có kế hoạch đầu tư như thế nào để phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em vùng khó khăn?”. Trong khi đó, em Nay Yiu-học sinh Trường THCS Hà Tây (xã Hà Tây) lại nêu vấn đề liên quan đến sự tác động của công nghệ thông tin và mạng xã hội đối với trẻ em: “Chúng cháu sử dụng mạng internet hàng ngày để học tập, vui chơi, giải trí rất bổ ích. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận internet, chúng cháu cũng tiếp xúc với thông tin xấu, độc hại. Vậy làm thế nào để tránh được những điều đó?”. Còn em Hoàng Khánh Linh-học sinh Trường THCS Ia Nhin (xã Ia Nhin) thì bày tỏ sự lo lắng: “Hiện nay, cỏ Mỹ xâm nhập nhiều vào nước ta, trong đó có các trường học với nhiều hình thức tinh vi. Chúng cháu cần phải làm gì để không bị ảnh hưởng bởi nó?”...
  Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Chư Pah tặng giấy khen cho 30 học sinh có thành tích  xuất sắc trong năm học 2018-2019. Ảnh: H.T
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Chư Pah tặng giấy khen cho 30 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Ảnh: H.T
Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề thay sách giáo khoa mới, xâm hại, bạo hành trẻ em, tảo hôn, suy dinh dưỡng trẻ em, cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ trẻ em vui chơi, giải trí thiếu thốn… cũng được các em đề cập. Hầu hết các câu hỏi đều đi thẳng vào trọng tâm, trọng điểm; nhiều em có cái nhìn, nhận xét rất xác đáng.
Quan tâm chăm lo trẻ em
Theo anh Rơ Châm Mruých-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah, chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em là hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa; là cầu nối giữa trẻ em với các nhà quản lý nhằm tạo sự gần gũi để các em bày tỏ ý kiến, góp phần khẳng định quyền được tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ, của xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cấp ủy, chính quyền ngày càng quan tâm, bảo vệ và giáo dục thế hệ trẻ, làm cho thế hệ trẻ ý thức hơn về các quyền của mình, đồng thời có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước trong hiện tại và sau này. 
“Trước những câu hỏi của các em, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan đã có những câu trả lời cụ thể từng vấn đề, thông qua đó cung cấp thêm thông tin, trang bị cho các em những kiến thức cần thiết. Đặc biệt là định hướng cho các em về phương pháp học tập, có suy nghĩ và hành động đúng, cũng như biết phân biệt những hiện tượng không lành mạnh trong cuộc sống, ra sức rèn luyện để trở thành những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”-anh Rơ Châm Mruých chia sẻ.
Trao đổi với P.V, ông Luyện Văn Toàn-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pah-cho biết: Nhiều câu hỏi của các em đưa ra rất đúng với tình hình thực tế ở địa phương, các gia đình và nhu cầu được bảo vệ, chăm sóc, được học tập, vui chơi, giải trí và được tham gia vào các vấn đề của trẻ em. Tất cả đều được các đồng chí lãnh đạo, các ngành chức năng của huyện lắng nghe, tiếp thu, giải thích rõ ràng, cụ thể. 
Theo ông Đoàn Bảy-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah: “Đại biểu HĐND huyện rất quan tâm đến những vấn đề mà các em học sinh nêu ra tại buổi tiếp xúc, đối thoại. Thời gian tới, Huyện ủy sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp để giải quyết những vấn đề còn nổi cộm tại địa phương, đặc biệt là những vấn đề liên quan mật thiết tới quyền và nhu cầu thiết yếu của các em, trong đó có việc giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn”. 
 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.