Chư Păh phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng-chống đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 24-5, tại Trường THCS Ia Ka, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng-chống đuối nước năm 2023.
Đại diện học sinh Trường THCS xã Ia Ka phát biểu hưởng ứng tại lễ Phát động. Ảnh: Đinh Yến

Đại diện học sinh Trường THCS xã Ia Ka phát biểu hưởng ứng tại lễ Phát động. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh thông tin: Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện có 8 trẻ em chết do tai nạn đuối nước. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là trẻ em chưa biết bơi và không biết xử lý tình huống khi chơi ở gần ao, hồ, suối... Cùng với đó, sự thiếu quan tâm, giám sát của người lớn để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm cũng là nguy cơ xảy ra đuối nước. Hơn nữa, trong môi trường sống tại mỗi gia đình, ngoài cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước như các giếng cạn nước bỏ không dùng nhưng không có nắp đậy, hồ nước do người dân tự đào để phục vụ sản xuất nhưng chưa có biển cảnh báo nguy hiểm, không có rào chắn…

Để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, việc phổ cập bơi và các kiến thức, kỹ năng phòng-tránh đuối nước cho trẻ là giải pháp cấp bách. Ngoài ra, toàn dân cần thường xuyên luyện tập môn bơi một cách an toàn, hiệu quả để rèn luyện sức khỏe. Các ao, hồ, suối gắn biển cảnh báo nguy hiểm, có rào chắn… để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em huyện Chư Păh bị đuối nước.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, huyện Chư Păh đã đầu tư xây dựng 4 hồ bơi nhân tạo tại các trường tiểu học, gồm Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng, Trường Tiểu học Ia Nhin, Trường Tiểu học Ia Ka và Trường Tiểu học Ia Phí. Từ đó đến nay, các hồ bơi đã chiêu sinh được 48 lớp, cấp giấy chứng nhận cho hơn 1.000 học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.