Chư Sê hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Hội LHPN xã, Công an xã Bờ Ngoong tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội.

Dịp này, Hội LHPN xã ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ không trốn sang nước ngoài” gồm 30 thành viên. Các thành viên Câu lạc bộ là hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người thân và người dân không vượt biên, trốn đi nước ngoài, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an xã cũng thông tin một số hoạt động và thủ đoạn của các đối tượng xấu nhằm lôi kéo, dụ dỗ bà con, nhất là người nghèo vượt biên và những giải pháp phòng tránh. Đồng thời, khuyến khích người dân tố giác nếu biết các trường hợp bị dụ dỗ và có ý định trốn sang nước ngoài.

Dịp này, Hội LHPN xã Bờ Ngoong trao tặng 5 phần quà cho 5 hội viên phụ nữ khuyết tật.

Ra mắt câu lạc bộ "Gia đình hội viên phụ nữ không trốn đi nước ngoài" xã Bờ Ngoong. Ảnh: Minh Châu

Ra mắt câu lạc bộ "Gia đình hội viên phụ nữ không trốn đi nước ngoài" xã Bờ Ngoong. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, ngày 18-5, Hội LHPN huyện Chư Sê phối hợp với Hội LHPN xã Bar Măih ra mắt mô hình “Phụ nữ tuyên truyền vận động quần chúng tham gia sinh hoạt tôn giáo thuần túy” tại làng Tờ Dăh. Các thành viên góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Mô hình duy trì sinh hoạt định kỳ để đánh giá hoạt động, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng vận động quần chúng, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null