Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2025.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 3 nội dung chính để triển khai thực hiện, gồm: rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về PCMT; xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCMT năm 2025; tuyên truyền, phổ biến Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

tuyen-truyen-phong-chong-ma-tuy.jpg
Tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống tác hại của ma túy. Ảnh: Nhã Uyên

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, MTTQ Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật PCMT năm 2021 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định của Luật PCMT năm 2025.

Các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật PCMT; tuyên truyền, phổ biến Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tổ chức tập huấn Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác PCMT.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT bằng các hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng (ảnh minh họa).
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT bằng các hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng (ảnh minh họa).

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT bằng các hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMT; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể...

Luật PCMT được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10-12-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Tuy Phước liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy mang theo hung khí rượt đuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm 24, rạng sáng 25-6.

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

null