Chiêm ngưỡng cây sâm Ngọc Linh 8 nhánh, giá gần 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cây sâm Ngọc Linh khoảng 20 năm tuổi, có 8 nhánh và nặng 900 gam được bày bán tại phiên chợ sâm Ngọc Linh với giá 900 triệu đồng.
Trong khuôn khổ của lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 (diễn ra từ 1 - 3.8), với chủ đề “Ngọc Linh mời gọi”, UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam) đã đồng loạt diễn ra các hoạt động trình diễn, trò chơi dân gian, không gian triển lãm, trưng bày và bày bán các mặt hàng nông sản phục vụ du khách… đã thu hút đông đảo quan khách, người dân địa phương tham dự, hưởng ứng.

Ông Đinh Hồng Thắng (người cầm cây sâm), chủ nhân cây sâm Ngọc Linh
Ông Đinh Hồng Thắng (người cầm cây sâm), chủ nhân cây sâm Ngọc Linh "khủng" 8 nhánh đã mang cây sâm đến tại phiên chợ rao bán với giá 900 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường
Theo một lãnh đạo H.Nam Trà My, lễ hội sâm Ngọc Linh nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng ở H.Nam Trà My. Đồng thời tạo không gian gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống cộng đồng của đồng bào địa phương.
Ngoài ra, lễ hội cũng là dịp để tái hiện toàn bộ các hoạt động chăm sóc, phát triển cây sâm Ngọc Linh, lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh, nhằm tri ân "nàng sâm" đã ban tặng cho đồng bào sức khỏe và phát triển kinh tế. Bởi, người Xê Đăng ở H.Nam Trà My có được như hôm nay, cũng là nhờ rất lớn vào sâm Ngọc Linh.
Tại phiên chợ, nhiều cây sâm Ngọc Linh có giá trị lớn cũng được đưa đến bày bán. Đáng chú ý, trong đó có một cây sâm Ngọc Linh "khủng" có 8 nhánh, nặng 900 gam và được rao bán với giá 900 triệu đồng.
Trong tối nay (1.8), lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 chính thức khai mạc. Đêm khai mạc chương trình nghệ thuật của lễ hội năm nay sẽ trình diễn tổng thể quá trình bảo tồn nguồn giống, tri ân và tái hiện lễ cúng "nàng sâm" của đồng bào Xê Đăng, với vũ điệu cồng chiêng kết hợp đàn đá theo phong tục truyền thống…

Cây sâm Ngọc Linh 8 nhánh được thẩm định trước khi đưa vào phiên chợ sâm. Ảnh: Mạnh Cường
Cây sâm Ngọc Linh 8 nhánh được thẩm định trước khi đưa vào phiên chợ sâm. Ảnh: Mạnh Cường

Cây sâm Ngọc Linh nặng 900 gam được rao bán với giá 900 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường
Cây sâm Ngọc Linh nặng 900 gam được rao bán với giá 900 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường

Củ sân Ngọc Linh
Củ sân Ngọc Linh "khủng" được ông Thắng rao bán tại phiên chợ với giá 900 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường

Giá một kg sâm củ được bán tại phiên chợ sâm Ngọc Linh có giá từ 200 - 500 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường
Giá một kg sâm củ được bán tại phiên chợ sâm Ngọc Linh có giá từ 200 - 500 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Cường

Du khách tìm đến các gian hàng để được tham quan cũng như mua sâm Ngọc Linh. Ảnh: Mạnh Cường
Du khách tìm đến các gian hàng để được tham quan cũng như mua sâm Ngọc Linh. Ảnh: Mạnh Cường

Hạt của một cây sâm Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: Mạnh Cường
Hạt của một cây sâm Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: Mạnh Cường

Một củ sâm Ngọc Linh khoảng 10 năm tuổi được bày bán tại phiên chợ sâm tại huyện vùng cao Nam Trà My. Ảnh: Mạnh Cường
Một củ sâm Ngọc Linh khoảng 10 năm tuổi được bày bán tại phiên chợ sâm tại huyện vùng cao Nam Trà My. Ảnh: Mạnh Cường

Những củ sâm Ngọc Linh mọc tự nhiên cũng được đưa đến phiên chợ để bán cho du khách. Ảnh: Mạnh Cường
Những củ sâm Ngọc Linh mọc tự nhiên cũng được đưa đến phiên chợ để bán cho du khách. Ảnh: Mạnh Cường

Đông đảo du khách có mặt để được tận mắt chiêm ngưỡng những cây sâm Ngọc Linh
Đông đảo du khách có mặt để được tận mắt chiêm ngưỡng những cây sâm Ngọc Linh "khủng", cũng như mua các sản vật bày bán tại phiên chợ. Ảnh: Mạnh Cường
Theo Mạnh Cường (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Hội nghị sơ kết dự án cho đồng bào Bahnar.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới

Giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới

(GLO)- Sau nhiều năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nhiều vùng nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc. Trên nền tảng kết quả đạt được, các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

null