Chiêm ngưỡng cây hoàng mai Huế 'khủng' gần 50 tuổi được chủ vườn kêu giá 100.000 USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cây hoàng mai bonsai, gần 50 năm tuổi tại Huế đang được chủ vườn kêu giá hơn 100.000 USD (khoảng 2,5 tỉ đồng).

Ngày 7.2, tại chương trình bế mạc lễ hội hoàng mai Huế lần 2, nhiều cây mai khủng đã được ban tổ chức trao các giải vàng, bạc, đồng… Trong đó gây chú ý là cây hoàng mai "khủng" được trưng bày ở khu vực triển lãm, được chủ vườn định giá hơn 100.000 USD.

Cây hoàng mai Huế được chủ vườn kêu giá 100.000 USD. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây hoàng mai Huế được chủ vườn kêu giá 100.000 USD. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chủ vườn sở hữu mai màu trắng xanh: ‘Số lượng rất hiếm, không bán ra thị trường’.

"Lễ hội hoàng mai năm nay quy tụ rất nhiều tác phẩm giá trị, trong đó tôi cực kỳ ấn tượng với cây mai bonsai "khủng" này. Hoa nở đều, tán rộng và dáng bay nhìn rất đẹp", ông Hoàng Trọng Nghĩa (55 tuổi, người dân đi xem mai) chia sẻ.

Chủ nhân của cây mai khiến nhiều người trầm trồ này là ông Nguyễn Ngọc Sơn (47 tuổi, đến từ vườn Mộc Mai, P.Phú Thượng, TP.Huế).

Cây hoàng mai này có tuổi đời gần 50 năm, được trồng ở làng mai Điền Hòa, xã Điền Hòa (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây hoàng mai này có tuổi đời gần 50 năm, được trồng ở làng mai Điền Hòa, xã Điền Hòa (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Sơn chia sẻ, cây mai này giá trị bởi có tuổi đời gần 50 năm, xuất thân "thủ phủ" mai Điền Hòa, một trong những ngôi làng có truyền thống trồng mai vàng nổi tiếng xứ Huế. Đến năm 2019, ông Sơn đã đến tận nơi để mua lại gốc mai này, sau đó đưa về kỳ công chăm sóc, tạo dáng cho đến bây giờ.

"Cây mai trước đó được chủ cũ chăm sóc cẩn thận trong chậu, đến khoảng 30 năm thì được đưa ra trồng ở nền đất. Được tạo dáng từ nhỏ nên cây có thế sẵn. Đây cũng là một trong những cây khủng nhất tại ngôi làng này", ông Sơn nói.

Thời điểm này, toàn bộ hoa mai đã bung nở, kịp đón Tết Nguyên đán. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, toàn bộ hoa mai đã bung nở, kịp đón Tết Nguyên đán. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây mai "khủng" của ông Sơn thu hút nhiều người đến chụp hình. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây mai "khủng" của ông Sơn thu hút nhiều người đến chụp hình. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cây mai trăm tuổi từ phố núi Gia Lai có gì đặc biệt khi được rao bán 3 tỉ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Sơn cho biết, tác phẩm này được ông ngã giá hơn 100.000 USD, tương đương khoảng 2,5 tỉ đồng. "Chơi mai thì nhiều giá, có người thích họ có thể trả hơn giá đó, nhưng người không thích thì 500 triệu đồng họ cũng không mua. Tuy nhiên, giá tôi mong muốn và đưa ra là 100.000 USD, khoảng 2,5 tỉ đồng", ông Sơn nói.

Ông Hoàng Long (64 tuổi, Phó chủ tịch Hội hoàng mai Huế) đánh giá rằng, đây là một trong những cây mai có giá trị, được đặt ở khu vực triển lãm của lễ hội hoàng mai Huế năm 2024.

Theo ông Long, năm nay thời tiết ưu ái nên các tác phẩm tham gia lễ hội có chất lượng rất cao, vượt tiêu chí, đặc biệt có nhiều cây cảnh được định giá từ 2 – 3 tỉ đồng.

Lễ hội hoàng mai lần thứ 2 tại Huế thu hút hơn 400 tác phẩm tham dự. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Lễ hội hoàng mai lần thứ 2 tại Huế thu hút hơn 400 tác phẩm tham dự. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Nhiều tác phẩm hoàng mai bonsai được ban tổ chức đánh giá cao. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều tác phẩm hoàng mai bonsai được ban tổ chức đánh giá cao. ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tham gia lần thứ 2, các nghệ nhân đã có kinh nghiệm nên chăm sóc và tạo dáng rất kỹ. Tôi nhận thấy sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng của các nghệ nhân trong mỗi tác phẩm, có thể nói qua mỗi lần tổ chức, các tác phẩm càng có tính thẩm mỹ cao, độc lạ", ông Sơn nói.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null