Chi hội trưởng phụ nữ nhiều sáng kiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với sự nhiệt tình trong công tác Hội, gương mẫu trong các phong trào thi đua, chị Siu Thỏi-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai) luôn được hội viên, phụ nữ quý mến, ngợi khen.

 

Chị Siu Thỏi (SN 1985) được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Kép 2 từ năm 2016 đến nay. Với vai trò này, chị thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ chị em xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, chị cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Pah. Đến nay, tổng nguồn vốn chi hội Phụ nữ làng Kép 2 quản lý cho hội viên vay là gần 2 tỷ đồng. Chị Thỏi còn vận động hội viên xây dựng 4 tổ góp vốn xoay vòng; 4 tổ tiết kiệm với số tiền 75 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên không ngừng được cải thiện và nâng lên. 

 Chị Siu Thỏi (giữa) trò chuyện với các chị em trong làng. Ảnh: H.P
Chị Siu Thỏi (giữa) trò chuyện với các chị em trong làng. Ảnh: H.P



Chị Thỏi chia sẻ: “Làm công tác Hội, điều quan trọng nhất là phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em, vận động hội viên học hỏi các mô hình phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất giúp chị em vươn lên ổn định cuộc sống”.

Chi hội Phụ nữ làng Kép 2 có 147 hội viên, 100% là người dân tộc thiểu số. Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng, chị Thỏi đã vận động hội viên tích cực xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chị cũng là người khởi xướng và thành lập mô hình Câu lạc bộ “Xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi trong vùng dân tộc thiểu số”, dệt thổ cẩm... Thông qua đó, chị em phụ nữ trong làng đã nâng cao nhận thức, dần xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Chị Siu Thỏi đang dệt thổ cẩm. Ảnh: Hà Phương
Chị Siu Thỏi đang dệt thổ cẩm. Ảnh: Hà Phương



Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công tác Hội, chị Thỏi còn là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Chị tâm sự: “Lúc đầu, tôi cũng khó khăn về vốn. Khi được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi đầu tư trồng cà phê, bời lời, các loại cây ăn quả và chăn nuôi thêm heo, gà. Vừa làm tôi vừa học hỏi kinh nghiệm, tích lũy dần nên kinh tế ngày một ổn định. Hiện nay, gia đình tôi đang canh tác 2 ha cà phê trồng xen với bơ, sầu riêng, 1 ha bời lời, 7 sào lúa nước và chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình tôi thu về gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.

Nhận xét về chị Siu Thỏi, bà Rơ Châm Sên-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Mơ Nông-cho biết: “Chị Siu Thỏi luôn năng nổ, nhiệt tình, có nhiều sáng kiến phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ngoài ra, chị còn là tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ “Xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi trong vùng dân tộc thiểu số”, chúng tôi đã tổ chức nhân rộng ở tất cả các làng trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, từ đó vận động cộng đồng hạn chế giết mổ gia súc trong các dịp ma chay, cưới hỏi, tránh gây lãng phí và mất an toàn vệ sinh thực phẩm”.

 HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null