Chi hội trưởng phụ nữ gương mẫu làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chị Rmah H'Đa-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ama San (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Với sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm, chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ địa phương ngày càng phát triển.

Chi hội Phụ nữ làng Ama San hiện có gần 200 hội viên. Ngoài công việc là một giáo viên mầm non, chị Rmah H'Đa còn vận động, tuyên truyền chị em triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Chị H'Đa (bên phải) trao đổi với chị Ksor HTlun về các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Ảnh:  Mai Linh
Chị H'Đa (bên phải) trao đổi với chị Ksor H'Tlun về các biện pháp phòng-chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Ảnh: Mai Linh
Bà Vương Thị Thảo-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ma Rơn: “Chị H'Đa luôn hoàn thành tốt mọi công việc của Hội. Đặc biệt, chị đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền chị em thực hiện các nhiệm vụ như: phòng-chống dịch Covid-19, triển khai quỹ Hội, vận động chị em trồng rau, trồng cây ăn quả trong vườn nhà để cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi tiêu”.

Đặc biệt, chị xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Trên cơ sở đó, hàng năm, chị triển khai cho hội viên đăng ký noi gương Bác bằng các việc làm thiết thực nhất. Chi hội đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các tiêu chí về nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường. Cụ thể, Chi hội vận động được 82 hộ đào hố rác tại vườn nhà, di dời 253 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; thành lập 2 mô hình “Hàng rào xanh”, 1 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; vận động hội viên tham gia san lấp 1 km đường lầy lội trong thôn; ra mắt mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Chị H'Đa chia sẻ: “Bản thân là giáo viên, là đảng viên, chi hội trưởng nên tôi luôn học và làm theo những điều Bác dạy, nhất là thực hành tiết kiệm để từ đó giải thích cho chị em nghe, hiểu và làm theo.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo bền vững, chị H'Đa đã triển khai hiệu quả mô hình “5 hộ khá giúp 1 hộ nghèo”. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chị đã hướng dẫn, hỗ trợ 32 hội viên nghèo tiếp cận nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để sản xuất kinh doanh; xây dựng 2 tổ tiết kiệm với 30 thành viên, tiết kiệm được 30 triệu đồng; thành lập mô hình “Gây quỹ bằng hình thức lao động tập thể” với 57 thành viên, tiết kiệm được 57 triệu đồng và 165 ngày công.

Nói về Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của mình, chị Ksor H'Tlun-hội viên phụ nữ làng Ama San-nhận xét: “Ngoài làm kinh tế giỏi, chị H'Đa còn đến tận nhà hướng dẫn chị em trồng trọt, chăn nuôi sao cho hiệu quả. Chị giúp mình vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư sản xuất để thoát nghèo”.

Gần 5 năm gắn bó với công tác phụ nữ ở cơ sở, chị Rmah H'Đa vinh dự được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng; được UBND huyện Ia Pa biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021.

 

MAI LINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.