Chi bộ làng Blút Giêng 2:Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù đã bước qua tuổi 80 với 45 năm tuổi Đảng nhưng ông Rơ Lan Giang (ở làng Blút Giêng 2, xã Al Bá, huyện Chư Sê) vẫn còn minh mẫn. Hàng ngày, ông vẫn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của chi bộ ông và của cộng đồng. Khi xã mở con đường đi qua nhà mình, ông đã tự nguyện hiến hơn 200 m2 để làm đường. Ông tâm sự: “Dân làng luôn một lòng tin theo Đảng, không bao giờ nghe theo lời kẻ xấu, mình là đảng viên phải gương mẫu đi đầu để người dân noi theo. Hiến một ít đất để có con đường rộng rãi, người dân đi lại dễ dàng là mình vui rồi”.

Ông Rơ Lan Giang là một trong nhiều đảng viên đi đầu ở chi bộ làng Blút Giêng 2. Cũng chính vì thế mà chi bộ làng Blút Giêng 2 nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hiện nay, chi bộ có 11 đảng viên, trong đó 3 đảng viên được miễn sinh hoạt. Mặc dù làng Blút Giêng 2 ở cách trung tâm xã gần 7 km, 100% người dân trong làng là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có được điều ấy là nhờ cách lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

 

Đường làng Blút Giêng 2. Ảnh: V.H
Đường làng Blút Giêng 2. Ảnh: V.H

Trong quá trình sinh hoạt, chi bộ làng Blút Giêng 2 luôn bám vào nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên để bàn bạc, thống nhất đề ra nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Để phát huy trí tuệ tập thể, trong sinh hoạt chi bộ, mọi công việc của làng đều được đưa ra bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến đóng góp của các đảng viên nên tạo sự đồng thuận. Khi nhận được sự nhất trí trong chi bộ, từng đảng viên được giao trách nhiệm triển khai đến với người dân.

Ông Nguyễn Xuân Khoa-Bí thư chi bộ làng Blút Giêng 2 chia sẻ: “Việc phát huy tính dân chủ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tinh thần đoàn kết của nhân dân trong làng là bí quyết giúp chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dấu ấn đậm nét nhất của chi bộ chính là việc huy động sức dân để thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn”. Để minh chứng cho điều ấy, Bí thư chi bộ dẫn tôi đi thăm một số hộ gia đình trong làng. Chỉ tay vào con đường bê tông dẫn vào làng, ông cho biết: Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng dân làng vẫn đóng góp hơn 80 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm con đường này. Trước đây, cây cầu bắc qua suối Pa Pết hư hỏng. Để người dân qua lại được thuận tiện, chi bộ đã vận động bà con đóng góp hơn 30 triệu đồng và tham gia sửa chữa cầu. Đặc biệt, người dân trong làng còn cùng nhau góp hơn 35 triệu đồng để mua đất mở rộng nghĩa trang…Trong việc xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng các công trình.

Năm 2010, chi bộ làng Blút Giêng 2 chỉ có 4 đảng viên. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên đến nay chi bộ đã kết nạp thêm 7 đảng viên mới. Từ trước tới nay, con em trong làng không bao giờ vi phạm pháp luật. Đồng thời, việc cưới, việc tang, lễ hội đều được người dân thực hiện theo nếp sống văn hóa mới. Bên cạnh đó, người dân trong làng đã mạnh dạn trồng nhiều loại cây công nghiệp cho thu nhập cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở làng Blút Giêng 2 đạt 12 triệu đồng/năm.

Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, năm 2014, chi bộ làng Blút Giêng 2 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đánh giá về hoạt động của chi bộ làng Blút Giêng 2, ông Nguyễn Công Thảo-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Al Bá cho biết: Những năm qua, chi bộ làng Blút Giêng 2 đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đảo ở cơ sở. Tuy Đảng ủy xã điều đảng viên từ nơi khác về làm Bí thư chi bộ nhưng đảng viên trong làng luôn đoàn kết, công khai và dân chủ khi đưa ra các chủ trương, nghị quyết. Chính vì thế mọi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null