(GLO)- Nằm trong khu vực hàng thông trăm tuổi (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có một quán cà phê khá độc đáo với thiết kế đặt bàn ngay dưới những gốc cà phê mít. Mùa này quán trở nên đặc biệt, bởi du khách có thể ngồi uống cà phê “chill” ngắm nhìn những cành quả cà phê chín đỏ ngay trên đầu.
(GLO)- Liên tiếp trong 2 đêm (12 và 13-2-2025) kẻ gian đã táo tợn dùng cưa phá hoại hơn 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng của gia đình chị Giang Phương Thanh (SN 1987, thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang).
Mỗi năm, cứ độ xuân về, khi cây cà phê được tưới đủ nước sẽ nở rộ dệt thành một thảm trắng bồng bềnh trên nương rẫy. Cách hoa nở và tàn cũng khiến chính người nông dân Gia Lai, Đắk Lắk ngỡ ngàng.
(GLO)- Không rộn ràng, tấp nập, mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhẹ nhàng, bình dị song vẫn đong đầy yêu thương.
(GLO)- Sáng 12-12, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trao sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã, phường: An Phú, Biển Hồ, Gào, Chi Lăng và Hoa Lư.
(GLO)- Hàng chục cây cà phê đang chuẩn bị thu hoạch của 2 hộ dân tại thôn Linh Nham (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vừa bị kẻ gian vào vườn tuốt sạch quả, bẻ cành, chặt cây, gây thiệt hại lớn cho người dân.
(GLO)- Đó là chuyện của mấy chục năm về trước ở thị tứ Chư Nghé, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Anh Trần Văn Huynh-một người bạn của tôi-kể: Năm 1995, anh rời Hà Nam vào Ia Grai lập nghiệp.
(GLO)- Ông R’com Hlung (làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người rất mê làm giàu. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20-12-2021 về việc “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
(GLO)- Giá cà phê liên tục xác lập các kỷ lục mới là tín hiệu không thể vui hơn đối với người trồng cà phê, nhất là những nông dân luôn kiên định với loại cây trồng này trong suốt mấy chục năm qua.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có đến 2.610 ha cà phê bị rệp sáp gây hại. Để bệnh rệp sáp không lây lan ra diện rộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang cùng các địa phương tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Đồng bào Jrai làng Kep 2 tổ chức lễ pơ thi; Chủ động phòng trừ rệp sáp trên cây cà phê; Siết chặt kiểm soát hoạt động thương mại điện tử; Tạm giữ đối tượng dùng dao đâm nữ sinh ở An Khê tử vong…
(GLO)- Khoảng giữa thập niên 20 của thế kỷ trước, người Pháp đã chọn vùng đất đỏ bazan Pleiku để lập các đồn điền. Ban đầu, đa số công ty tư bản Pháp đều ghi trong đơn xin cấp đất lập đồn điền là: trồng cây trà và cây cà phê (cũng có đơn ghi thêm các loại cây khác như canh-ki-na, trầu...)
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Chủ động nguồn nước tưới cho cây cà phê; Hoàn thành đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở; Trao 15 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du; Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Gia Lai; Trồng trái phép 485 cây thuốc phiện…
(GLO)- Sáng 19-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Kim Giàu và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế về dự và chỉ đạo hội nghị.
(GLO)- Ngày 12-12, Thường trực Huyện ủy Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khoá XVIII (mở rộng) để đánh giá công tác năm 2023 và đề ra nhiệm vụ công tác năm 2024. Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý chủ trì hội nghị.
(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-1 đến nay, ước tính toàn tỉnh thiệt hại 51,9 tỷ đồng do giông, lốc, sét, hạn hán, sương muối.
Dự án cấp nước tưới cho cây càphê tại thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng đã được hoàn thành ngày 26/8/2020 nhưng bộc lộ nhiều bất cập.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cải tạo vườn cà phê già cỗi bằng phương pháp ghép chồi. Cách làm này đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi cây cà phê kháng bệnh tốt, cho năng suất cao.
(GLO)- Không chỉ hạn hán triền miên, các công trình thủy lợi luôn thiếu nước phục vụ sản xuất rồi mưa bão, lũ lụt bất thường... mà ở Tây Nguyên giờ đây ngay cả một thứ tưởng như không bao giờ cạn cũng đến lúc phải gióng lên hồi chuông khẩn báo mức nguy cấp: cả nước mặt và nước ngầm!
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 97.357 ha cà phê. Để đảm bảo cây phát triển tốt và cho năng suất ổn định, ngay trong dịp Tết Nguyên đán, bà con nông dân tập trung tưới nước đợt 1, cắt tỉa cành khô và tạo tán cà phê.
(GLO)-Thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Hợp tác xã (HTX) sản xuất Thương mại, Dịch vụ, Du lịch và Nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) đã liên kết và hỗ trợ người dân triển khai hiệu quả mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây cà phê.
(GLO)- Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Hợp tác xã Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ-Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah, Gia Lai) đã liên kết và hỗ trợ người dân triển khai mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây cà phê. Mô hình này giúp người dân tiết kiệm công lao động, chi phí sản xuất, năng suất cà phê lại tăng 20-30% so với trước.
(GLO)- Nắng hạn kéo dài trong thời gian qua khiến hơn 3.215 ha cà phê bị rệp gây hại với tỷ lệ 2,5-50%. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xử lý triệt để bệnh rệp sáp trên cây cà phê, tránh lây lan ra diện rộng.