Tưới tiết kiệm nước trên cây cà phê: Giảm chi phí, tăng năng suất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Hợp tác xã Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ-Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Pah, Gia Lai) đã liên kết và hỗ trợ người dân triển khai mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây cà phê. Mô hình này giúp người dân tiết kiệm công lao động, chi phí sản xuất, năng suất cà phê lại tăng 20-30% so với trước.



Thông qua nguồn vốn hỗ trợ của Dự án VnSAT, từ năm 2019 đến nay, Hợp tác xã Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ-Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông đã liên kết và hỗ trợ người dân xã Ia Mơ Nông và Ia Ka triển khai mô hình tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc. Theo đó, có 10 hộ tham gia mô hình với diện tích hơn 22 ha cà phê. Tổng kinh phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước là 87 triệu đồng/ha, trong đó, Dự án VnSAT hỗ trợ 50%, còn lại người dân đối ứng.

 Ông Rơ Châm Hyur (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông) giới thiệu mô hình tưới tiết kiệm nước giúp cây cà phê phát triển tốt. Ảnh: L.N
Ông Rơ Châm Hyur (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông) giới thiệu mô hình tưới tiết kiệm nước giúp cây cà phê phát triển tốt. Ảnh: L.N



Gia đình ông Rơ Châm Hyur (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông) có hơn 1 ha cà phê. Trong đó, một nửa diện tích mới tái canh năm 2019 có trồng xen gần 100 cây sầu riêng, còn lại là cà phê kinh doanh. Trước đây, cứ vào mùa khô, vườn cà phê của gia đình ông chỉ đủ nước tưới khoảng 3 đợt. Năm nay, mặc dù nắng nóng kéo dài làm hàng ngàn héc ta cây trồng trên địa bàn huyện bị hạn nhưng nhờ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc nên cà phê của gia đình ông vẫn đảm bảo nước tưới và phát triển tốt. Ông Hyur cho biết: “Trước đây, mỗi đợt tưới, mình phải mất 2-3 ngày. Thậm chí, có thời điểm cạn nước chỉ tưới được 1-2 tiếng lại phải tắt máy bơm nên phải tưới cả tuần mới xong. Còn bây giờ, với hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc, mình chỉ cần bật máy bơm là tự động tưới, phân bón cũng được đưa qua hệ thống giúp giảm chi phí nhân công. Ngoài ra, hệ thống này còn giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại quanh gốc cây và sâu bệnh hại”.

Còn anh Trần Thành Luân (làng Al, xã Ia Mơ Nông) thì cho biết: Gia đình anh có 1,2 ha cà phê đang kinh doanh. Không như những hộ khác, anh đầu tư thêm ống để lắp đặt hệ thống phun mưa ngay trên ngọn cây cà phê. “Cách tưới này giúp làm mát toàn bộ cây cà phê. Đồng thời, cây cà phê hấp thụ được nước tưới đều hơn. Ngoài ra, lượng nước, phân bón, tiền điện và công tưới cũng giảm. Đặc biệt, với hệ thống này, chúng tôi áp dụng bón phân qua đường ống, giúp lượng phân bón không bị thất thoát, cây hấp thụ tốt hơn”-anh Luân chia sẻ.

2Ông Hyur mở hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc
Ông Hyur mở hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc. Ảnh: Lê Nam



Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Thanh-Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ-Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông-cho biết: Hợp tác xã có 16 thành viên và liên kết với 9 tổ hợp tác (248 hộ dân) canh tác hơn 384 ha cà phê. Trên thực tế, người trồng cà phê sử dụng nước tưới rất lãng phí và còn để thất thoát chất dinh dưỡng do bị rửa trôi. Hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc là công nghệ tiên tiến vì vừa tiết kiệm công lao động, phân bón, lượng nước, vừa hạn chế xói mòn, rửa trôi mặt đất, tăng năng suất 20-30%. Với hiệu quả thấy rõ, Hợp tác xã phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ tiếp tục vận động người dân lắp đặt thêm hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc trên khoảng 100 ha cà phê nữa để chủ động chống hạn, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Trần Đắc Thắng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah-cho hay: Qua theo dõi cho thấy, mô hình tưới tiết kiệm nước này rất hiệu quả, đưa nước, chất dinh dưỡng trực tiếp đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục, đồng thời giúp tiết kiệm 30-50% lượng nước. Mô hình này rất thích hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán ngày càng tăng. “Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục phối hợp với các xã nằm trong dự án VnSAT để vận động người dân lắp đặt hệ thống tưới này, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững”-ông Thắng thông tin.

 LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null