Chư Prông ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20-12-2021 về việc “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Thực hiện Nghị quyết trên, ngành chức năng và các địa phương trong huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao kỹ thuật sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Huyện Chư Prông có trên 77 ngàn ha cây trồng gồm cao su, cà phê, điều, hồ tiêu, mì, lúa, cây ăn quả và rau màu các loại. Trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực với gần 14.750 ha. Những năm qua, huyện tích cực hỗ trợ cây giống, kỹ thuật để người dân áp dụng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã hỗ trợ 283.300 cây cà phê giống, đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp giống cà phê chất lượng để giới thiệu và trợ giá cho người dân nhằm giảm chi phí tái canh.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện đã tái canh được 515 ha cà phê, trong đó, nhiều diện tích đã thu hoạch với năng suất đạt cao hơn so với giống cà phê cũ đã già cỗi, góp phần nâng cao năng suất cà phê trung bình của huyện lên 3,05 tấn nhân/ha.

Ông Ngô Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Drang-cho biết: Toàn xã có 1.582 ha cây trồng các loại, trong đó có hơn 865 ha cà phê. Hàng năm, Hội Nông dân xã tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, tham quan vườn cây để nâng cao kỹ thuật chăm sóc cà phê cho người dân; đồng thời, vận động bà con đưa giống cà phê mới vào tái canh. Mỗi năm, bà con nông dân trong xã tiến hành tái canh 60-80 ha cà phê, năng suất đạt 3,5-4 tấn nhân/ha.

Bà Hoàng Thị Thúy (thôn An Hòa) cho hay: “Gia đình tôi có 4 ha cà phê. Từ năm 2021 đến nay, nhờ được huyện hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, tôi tái canh được 1 ha. Hiện nay, một số diện tích đã cho thu hoạch, năng suất đạt 4-4,5 tấn nhân/ha (cao hơn giống cũ 0,5-1 tấn/ha)”.

Bà Hoàng Thị Thúy (thôn An Hòa, xã Ia Drang) cùng cán bộ nông nghiệp xã thăm vườn cà phê tái canh của gia đình. Ảnh: N.H

Bà Hoàng Thị Thúy (thôn An Hòa, xã Ia Drang) cùng cán bộ nông nghiệp xã thăm vườn cà phê tái canh của gia đình. Ảnh: N.H

Bên cạnh đẩy mạnh tái canh cà phê, từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai “Mô hình sản xuất lúa vụ mùa” tại 5 xã: Ia Boòng, Ia Vê, Ia Mơ, Bình Giáo và Ia Púch; Dự án “Trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP” tại xã Ia Piơr; Dự án “Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa bằng phân hữu cơ áp dụng cơ giới hóa” tại xã Ia Lâu.

Ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch-thông tin: “Được huyện hỗ trợ kinh phí và giống lúa, từ năm 2021 đến nay, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các đơn vị bộ đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ người dân khai hoang, canh tác hơn 8,5 ha lúa nước theo quy trình gieo sạ, sử dụng giống mới cho năng suất, chất lượng cao, nâng tổng diện tích đất sản xuất lúa nước của xã lên trên 21 ha, năng suất bình quân đạt trên 4,5 tấn/ha”.

Huyện Chư Prông đã triển khai nhiều mô hình, dự án giúp người dân trồng lúa nước hiệu quả. Ảnh: N.H

Huyện Chư Prông đã triển khai nhiều mô hình, dự án giúp người dân trồng lúa nước hiệu quả. Ảnh: N.H

Đến nay, huyện Chư Prông có 33 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, 1 mã số cơ sở đóng gói và 32 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.379 ha cây ăn quả.

Trao đổi với P.V về định hướng phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân; đẩy mạnh tái canh cà phê, xây dựng các vùng sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước; xây dựng vùng sản xuất điều tập trung có năng suất, chất lượng cao để tiến tới cấp chứng nhận mã vùng cho sản phẩm.

Ngoài ra, huyện tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên các sản phẩm cây trồng chủ lực để giúp người dân có đầu ra ổn định; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nông nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm triển khai có hiệu quả chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.