Cảnh giác với sốt xuất huyết thời điểm giao mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu tháng 10 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao, nhất là tại các huyện: Chư Prông, Mang Yang, Đức Cơ.

Gia tăng số ca mắc

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến ngày 18-10, toàn tỉnh ghi nhận 682 ca mắc SXH. Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 150 ca mắc (chiếm hơn 21% tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay). Bệnh SXH xảy ra tại 78 xã, phường, thị trấn của 16 huyện, thị xã, thành phố. Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc SXH nhất tỉnh là huyện Chư Prông với trên 150 ca, tiếp theo là các huyện Mang Yang (trên 120 ca), Đức Cơ (gần 100 ca).

Tại huyện Chư Prông, dịch bệnh xảy ra ở 32 thôn, làng, tổ dân phố của 16 xã, thị trấn. Ông Lê Văn Trì-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: Trung tâm đã triển khai xử lý các ổ dịch, tăng cường các hoạt động phòng-chống, nhất là vận động người dân tổ chức vệ sinh môi trường. Dịch bệnh diễn biến phức tạp do thời tiết mưa nắng đan xen, cùng với tập quán tích trữ nước của người dân là điều kiện thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh SXH phát triển. “Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các hộ gia đình đã tự giác thu dọn vật dụng phế thải chứa nước như: lốp xe, xô chậu, chai lọ… Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân chưa tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh”-ông Trì cho hay.

 Nhân viên y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku) tuyên truyền người dân phòng-chống SXH. Ảnh: Như Ý
Nhân viên y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku) tuyên truyền người dân phòng-chống SXH. Ảnh: Như Ý



Huyện Mang Yang có hơn 120 ca mắc SXH. Ông Trần Bá Thanh-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-cho biết: Năm nay, số ca mắc SXH tại địa phương gia tăng so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 86 ca). Đã có 7/12 xã, thị trấn ghi nhận ca mắc SXH với hơn 43 ổ dịch, trong đó, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại thị trấn Kon Dơng. “Thời tiết thay đổi, nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện cho muỗi trưởng thành phát triển và gây bệnh. Công tác phát động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy chưa đạt hiệu quả, tình hình SXH trên địa bàn huyện còn nhiều nguy cơ, nhất là trong các tháng cuối năm”- ông Thanh nói.

Chung tay phòng-chống SXH

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Prông nhận định: Theo dự báo, tình hình dịch bệnh SXH trong thời gian tới chưa hết phức tạp. Vì vậy, huyện huy động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng chung tay tham gia các hoạt động phòng-chống dịch SXH. Ngành Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các ca bệnh, kịp thời triển khai các biện pháp phòng-chống theo quy định; tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh vệ sinh môi trường; tham mưu và báo cáo kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình dịch bệnh.

Trong khi đó, tại TP. Pleiku, nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống SXH hiệu quả với sự cộng đồng trách nhiệm của người dân nên chỉ ghi nhận 56 ca. Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-thông tin: Từ đầu năm đến nay, phường chỉ ghi nhận 3 ca mắc SXH. Bên cạnh phòng-chống dịch Covid-19, công tác phòng ngừa các dịch bệnh khác cũng được địa phương chú trọng triển khai. “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, mắc màn khi ngủ... Khi phát hiện có ca mắc SXH thì lập tức báo chính quyền địa phương để triển khai xử lý triệt để ổ dịch”-ông Nam nói.

Gia Lai bước vào cuối mùa mưa, thời tiết mưa nắng đan xen, ao tù, nước đọng không kịp xử lý sẽ tạo thuận lợi cho muỗi sinh trưởng nên bệnh SXH có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các địa phương khẩn trương xử lý triệt để các ổ dịch và chủ động triển khai biện pháp phòng-chống theo quy định, không chủ quan, lơ là, không để dịch chồng dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân”.

 

 NHƯ Ý
 

Có thể bạn quan tâm

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null