Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

Đến tận bây giờ, người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) vẫn chưa hết bức xúc trước vụ việc gã cha dượng đồi bại Hồ Trọng Nhàng (SN 1991, trú tại xã Ia Le) hãm hiếp, dâm ô với 2 người con riêng của vợ trong nhiều năm.

Theo nội dung vụ việc, trước khi kết hôn với Nhàng vào năm 2018, chị H.T.S.M. (SN 1989, trú tại xã Ia Le) có 2 người con riêng là cháu N. (SN 2011) và C. (SN 2014).

1-trung-tam-tro-giup-phap-ly-nha-nuoc-tinh-tuyen-truyen-phap-luat-cho-nguoi-dan-xa-ia-blang-huyen-chu-se-anh-rh.jpg
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Ảnh: R.H

Trong thời gian từ tháng 11-2020 đến tháng 5-2024, lợi dụng chị M. đi vắng, Nhàng đã nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm 2 cháu N. và C. Cũng khoảng thời gian này, Nhàng còn nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. Trong các lần thực hiện hành vi phạm tội, Nhàng đều đe dọa 2 cháu không được kể lại cho ai biết.

Ngày 7-5-2024, chị M. phát hiện sự việc nên đã đến Công an xã Ia Le trình báo. Sau đó, Nhàng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 7-11 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Nhàng án chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, 5 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt là chung thân.

Trước đó, ngày 5-11-2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Rmah Jo (SN 1981, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo hồ sơ vụ án, Jo và gia đình cháu N. (SN 2019) ở gần nhau và có mối quan hệ họ hàng. Tháng 5-2024, khi thấy cháu N. đi ngang qua rẫy của gia đình mình để về nhà, Jo đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu.

Theo thống kê của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp), từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham gia trợ giúp pháp lý cho 172 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, 73 trẻ em là nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục. Đối tượng phạm tội trong các vụ án này chủ yếu là người thân trong gia đình (cha dượng, cha ruột) và hàng xóm láng giềng.

Bà Trang Thị Thùy Dương-Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh-cho biết: Các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục đều xuất phát từ sự thiếu quan tâm, chăm sóc và theo dõi của gia đình.

Trong đó, một số trường hợp mồ côi cha, mẹ hoặc cha mẹ đi làm ăn xa. Có những trường hợp trẻ em do tiếp xúc với mạng xã hội sớm và khó khăn về tài chính dẫn đến bị người khác dụ dỗ cho tiền để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Các đối tượng này thường lợi dụng tình trạng không có đủ kỹ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ em để thực hiện hành vi phạm tội.

1-huyen-doan-chu-puh-phoi-hop-voi-trung-tam-hoat-dong-thanh-thieu-nhi-tinh-gia-lai-to-chuc-lop-ky-nang-phong-chong-xam-hai-cho-thieu-nhi-vung-dan-toc-thieu-so-cho-hoc-sinh-tren-dia-ban-xa-ia-rong-anh-rh.jpg
Huyện đoàn Chư Pưh phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức lớp kỹ năng phòng-chống xâm hại cho thiếu nhi trên địa bàn xã Ia Rong. Ảnh: R.H

Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã thụ lý và đưa ra xét xử 36 vụ/38 bị cáo về các tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

“Trong các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, nạn nhân thường có tâm lý xấu hổ, sợ hãi nên khó mở lòng chia sẻ với người khác.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, các trợ giúp viên pháp lý dành nhiều thời gian tiếp cận trẻ với thái độ nhẹ nhàng, thân thiện. Từ đó, trẻ tin tưởng chia sẻ, góp phần làm rõ tình tiết vụ án”-bà Dương cho biết thêm.

Còn ông Lưu Đình Quánh-Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thì thông tin: Xâm hại tình dục trẻ em không những để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm đối với nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng phạm tội đều bị cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm hình sự.

Để ngăn chặn tình trạng này rất cần sự chung tay, đồng lòng của gia đình, nhà trường trong việc thường xuyên nắm bắt, quan tâm, giáo dục trẻ em về tâm lý, kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội để răn đe, phòng ngừa chung.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null