Các nước có lượng phát thải khí nhà kính cao phải thực hiện nghĩa vụ tài chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Cơ hội đạt thỏa thuận về biến đổi khí hậu chỉ là 50/50.

Chiều 16-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu (COP 15) tổ chức tại TP Copenhagen (Đan Mạch), với sự tham dự của khoảng 130 nguyên thủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam là một trong số ít quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) nhưng không phải là nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Việt Nam đã chủ động xây dựng và tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng mong muốn tại hội nghị này, các nước sẽ đạt được sự đồng thuận trong việc đưa ra các thỏa thuận quốc tế mới về ứng phó với BĐKH với 5 nội dung chính như: Công ước khung của LHQ về BĐKH và nội dung của Nghị định thư Kyoto với việc bổ sung, sửa đổi những quy định mới đối với những nước có lượng khí phát thải lớn tiếp tục là các cơ sở pháp lý cơ bản để cộng đồng quốc tế hành động ứng phó với BĐKH. Các nước phát triển phải có nghĩa vụ đi tiên phong đưa ra các cam kết mạnh mẽ và mục tiêu cụ thể giảm phát thải khí nhà kính trong trung hạn, dài hạn mang tính nghĩa vụ nhằm giới hạn nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này.

Các nước phát triển và các nước có lượng phát thải cao khí nhà kính phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước đang phát triển, hỗ trợ đặc biệt cho những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH và nước biển dâng, thông qua các cơ chế mới về tài chính, chuyển giao công nghệ, sử dụng Quỹ thích ứng và giúp đỡ các nước này tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH. Các nước đang phát triển cần tích cực đóng góp vào nỗ lực toàn cầu thông qua xây dựng và thực hiện các chương trình hành động giảm thiểu khí nhà kính phù hợp với điều kiện của từng quốc gia (NAMAs) trên cơ sở tự nguyện và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Cộng đồng quốc tế cần có một tổ chức chung để điều phối việc ứng phó với BĐKH toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện ứng phó với BĐKH, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ mà cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp gỡ một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị.

Trước đó, ngày 16-12, Bộ trưởng Môi trường hơn 193 quốc gia tiếp tục phiên thảo luận thứ hai để gấp rút tìm tiếng nói chung ở bản thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto trong Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch. Cuộc thảo luận nằm trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội nghị cấp cao để chuẩn bị cho phiên họp thông qua thỏa thuận mới vào ngày 18-12 tới.

Các nhà lãnh đạo châu Phi trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị Copenhagen.
Các nhà lãnh đạo châu Phi trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị Copenhagen.

Sự căng thẳng trong những phiên thảo luận diễn ra trước đó do bất đồng sâu sắc về cắt giảm khí thải và kinh phí hỗ trợ chống biến đổi khí hậu giữa các nước phát triển và đang phát triển đã làm dấy lên sự lo ngại về khả năng thành công của hội nghị lần này. Nước chủ nhà Đan Mạch thận trọng khi nhận định cơ hội đạt được thỏa thuận mới là 50/50, sau khi các nước công khai bày tỏ quan điểm về một thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto giai đoạn 1, nhưng những vấn đề mấu chốt liên quan đến nội dung thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết.

Sau 10 ngày đàm phán, hội nghị đã gần đi đến thỏa thuận về bảo vệ rừng, bao gồm các mục tiêu giảm nạn phá rừng và lập quỹ bảo tồn rừng. Chương trình này, mang tên Giảm khí thải do nạn phá rừng và suy thoái gây ra (REDD), sẽ được tài trợ bằng tiền thuế ở các nước giàu hoặc thông qua cơ chế trao đổi hạn ngạch khí thải.

Có một bất ngờ đã xảy ra trong ngày 16-12 khi Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch, bà Connie Hedegaard từ chức Chủ tịch Hội nghị biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen sẽ thay bà Connie điều hành hội nghị trong vai trò Chủ tịch. Hiện chưa biết nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ chức của bà Connie.

Theo SGGP


Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null