Bồi đắp tình yêu lịch sử tỉnh nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã kết thúc thành công ngoài mong đợi với 105.933 bài dự thi. Đây là đợt sinh hoạt chính trị giàu ý nghĩa, tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tăng thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử hào hùng của tỉnh nhà.

Sức lan tỏa sâu rộng

Sau khi phát động, cuộc thi “Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua 7 kỳ thi trắc nghiệm được tổ chức định kỳ hàng tuần, đã có 105.933 bài dự thi. Trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, rất nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên tham gia như:  Đảng bộ phường Hoa Lư, TP. Pleiku (trên 3.000 lượt/kỳ), Đảng bộ Quân sự tỉnh (trên 2.000 lượt/kỳ), Đảng bộ Công an tỉnh (gần 2.000 lượt/kỳ)…

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh về phối cảnh Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh về phối cảnh Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đ.P

Ông Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư, chia sẻ: “Ngay khi cuộc thi được phát động, chúng tôi đã phổ biến đồng bộ, sâu rộng đến các chi bộ, tổ dân phố, các trường Tiểu học, THCS đứng chân trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, thể lệ, hình thức tham gia. Đồng thời, cứ 9 giờ sáng thứ hai hàng tuần, Thường trực Đảng ủy phường lại tải bộ câu hỏi trắc nghiệm của kỳ thi mới về, sau đó in ra và đưa xuống tận các đơn vị để triển khai nhanh chóng cho mọi người cùng tham gia”.

Sự cập nhật nhanh chóng, chính xác về kết quả cũng như danh sách đạt giải của mỗi kỳ thi sau khi kết thúc cũng là yếu tố giúp cuộc thi có được sự lan tỏa rộng rãi. Việc biểu dương các tập thể, cá nhân đạt giải kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử đã khích lệ, động viên tinh thần để mọi người càng hăng hái tham gia. Vì thế, lượt bài tham gia những kỳ sau luôn cao hơn so với kỳ trước. Không những thế, “Cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” còn thu hút nhiều cá nhân ở 20 tỉnh thành trong cả nước gửi bài tham dự như: TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Nam Định, Đak Lak…

Giáo dục lịch sử cách mạng

Căn cứ cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) là căn cứ địa quan trọng của tỉnh, đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc. “Cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975” đã trở thành đợt giáo dục, tuyên truyền lịch sử cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tham gia 5/7 kỳ thi và vinh dự đạt giải nhất ở kỳ thi số 3, chị Nguyễn Thị Vân-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) sẽ cùng với 6 cá nhân đạt giải nhất của các kỳ đến nhận giải tại lễ khánh thành Khu Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong (huyện Kbang) vào ngày 19-5-2018 tới đây. “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Bản thân là một giáo viên, khá bận rộn với việc giảng dạy, nhưng tôi vẫn dành thời gian để tham gia cuộc thi. Cuộc thi đã tạo cho tôi cơ hội để hiểu thêm về lịch sử tỉnh nhà. Mỗi kỳ thi, tôi đều cùng các đồng nghiệp tìm đọc tài liệu để có thể tìm câu trả lời chính xác nhất. Nhờ đó mà tôi nắm được quá trình hình thành khu căn cứ cách mạng của tỉnh, tên các địa danh và những đóng góp vô cùng quan trọng của Khu 10 trong sự nghiệp giải phóng tỉnh nhà và giải phóng đất nước”-chị Vân tâm sự.

Tương tự, em Nguyễn Quang Tuấn (lớp 8, Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku) tham gia 5/7 kỳ thi và đạt giải nhất ở kỳ thi số 2, bày tỏ: “Em rất vui và hồi hộp mong chờ đến ngày được đến thăm Khu Căn cứ cách mạng của tỉnh ở xã Krong. Trước khi tham gia cuộc thi, em chưa được biết đến địa danh này. Cuộc thi đã giúp em hiểu hơn về lịch sử của tỉnh nhà trong những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do. Từ đó em cảm thấy yêu hơn nơi mình đang sinh sống”.

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, sâu rộng, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Căn cứ cách mạng Khu 10 (giai đoạn 1945-1975), thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và chào mừng lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

null