BLL Mặt trận Tây Nguyên thăm và làm việc với Tỉnh uỷ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-4, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tiếp đón đoàn Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên do Trung tướng Tiêu Văn Mẫn-Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban danh dự Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên (B3)-Quân đoàn 3 làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn còn có Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú-nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên. 
Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Tiêu Văn Mẫn đã thông tin về tình hình hoạt động của Ban Liên lạc trong 30 năm qua; thay mặt các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, Trung tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. 
 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đón tiếp đoàn Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên. Ảnh: Đăng Vũ
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đón tiếp đoàn Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên. Ảnh: Đăng Vũ
Trung tướng cũng cảm ơn sự cưu mang, che chở và giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong suốt thời kỳ kháng chiến
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Mặt trận Tây Nguyên B3 (1/5/1964-1/5/2019); 45 năm Ngày thành lập Quân đoàn 3 và 30 năm Ngày thành lập Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên (B3) - Quân đoàn 3; thay mặt Ban Liên lạc, Trung tướng trân trọng gửi lời mời tham dự đến Thường trực Tỉnh ủy.
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được nghe Trung tướng kể về những khó khăn, những hy sinh, mất mát to lớn cũng như những chiến công lẫy lừng của các chiến sĩ chiến đấu tại Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là công lao to lớn mà lịch sử mãi mãi ghi nhận; đồng thời, cá nhân đồng chí cũng ý thức được tầm quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, lòng tự hào cho các lớp thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn. Ảnh: Đăng Vũ
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn. Ảnh: Đăng Vũ
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Tây Nguyên luôn là chiến trường ác liệt, trong đó có những chiến dịch lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh. Điển hình là chiến dịch Plei Me cuối năm 1965, lần đầu tiên quân và dân Tây Nguyên tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn và làm thiệt hại 2 tiểu đoàn khác thuộc lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ; Chiến dịch Xuân Hè năm 1972 mà trận đánh then chốt là tiêu diệt tập đoàn cứ điểm tại Đắk Tô- Tân Cảnh do Sư đoàn 22 của Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.
Tiếp nối truyền thống của bộ đội chủ lực Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã lập nên nhiều chiến công vang dội, đã đánh chiếm 2/5 mục tiêu chủ yếu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Quân đoàn 3 đã có mặt từ những ngày đầu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc…
Đăng Vũ

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null