Biến đất cằn thành trang trại tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một khu đất khô cằn, cỏ dại mọc quá đầu người đã được ông Đặng Thanh Vân (SN 1962, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai) cải tạo thành trang trại cây ăn quả, mỗi năm thu hàng tỷ đồng.



Đất cằn cho quả ngọt

Cách trung tâm thị trấn Phú Hòa hơn 1 km là trang trại sum suê cây trái của ông Đặng Thanh Vân. Ngồi dưới gốc cây, nhấp ngụm trà nóng, ông Vân kể về cơ duyên gắn bó với mảnh đất này. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Giang. Năm 1995, ông đưa vợ con vào xã Ia Ly (nay là thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) lập nghiệp. “Ban đầu, tôi mua hơn 2 ha đất trồng cà phê. Năm 2005, để thuận lợi cho việc học hành của 2 con, tôi bán hết rẫy rồi ra thị trấn Phú Hòa mua gần 3 ha đất cằn dưới chân núi Chư Pao. Tôi dành 2 ha để trồng cà phê, phần còn lại trồng 1.000 trụ hồ tiêu”-ông Vân kể.

 Ông Đặng Thanh Vân (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) bên cây mít Thái trồng hơn 1 năm. Ảnh: H.T
Ông Đặng Thanh Vân (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) bên cây mít Thái trồng hơn 1 năm. Ảnh: H.T



Thời điểm cà phê, hồ tiêu được mùa, được giá, mỗi năm, gia đình ông Vân lãi 600 triệu đồng từ 3 ha rẫy. Từ năm 2018, giá cà phê sụt giảm, cây hồ tiêu bị chết hàng loạt, ông chuyển dần sang trồng cây ăn quả và hiện chỉ giữ lại hơn 100 trụ hồ tiêu. Ông Vân cho hay: “Đầu năm 2018, sau khi về Bắc tham quan vài mô hình trồng ổi Đài Loan, thấy hiệu quả kinh tế cao, tôi nhờ người mua giúp 1.000 cây giống để trồng. Ổi trồng 6 tháng thì cho thu hoạch. Với giá bán 35.000 đồng/kg, có ngày tôi thu được 2-3 triệu đồng. Nếu biết cách chăm sóc, ổi cho thu hoạch quanh năm”. Theo ông Vân, giá ổi bán tại vườn hiện nay là 25.000 đồng/kg. Với 1.000 cây ổi, trung bình mỗi tháng, gia đình ông thu được hơn 30 triệu đồng.

Nhận thấy đất đai phù hợp với cây ăn quả nên ông Vân đã đầu tư trồng thêm 200 cây nhãn, 120 cây bơ booth, 70 cây mít Thái. “Sau gần 1 năm xuống giống, mít Thái cho thu hoạch, giá bán tại vườn là 15.000 đồng/kg. So với trồng cà phê thì lợi nhuận cao hơn rất nhiều”-ông Vân chia sẻ.

Xây dựng khu sinh thái

Tận dụng dòng chảy của con suối chảy qua, ông Vân cải tạo thành 2 hồ nước rộng hơn 1.000 m2 để nuôi cá. Ông nói: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại thành công như ngày hôm nay. Bởi lúc đầu, tôi mua đất canh tác ở thị trấn chỉ để thuận tiện chăm lo con cái học tập. Nhưng nhờ lợi thế đất giáp núi nên tôi tự nghiên cứu xây dựng thành khu vườn sinh thái. Những ngày cuối tuần, nhiều người dân ở Pleiku và các huyện lân cận tìm đến trang trại của tôi câu cá thư giãn, mua trái cây sạch”.

Khách hàng rất thích các loại trái cây ở trang trại của ông Vân. Bởi lẽ, ông canh tác theo quy trình hữu cơ an toàn, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc kích thích tăng trưởng. Ông Vân bày tỏ: “Cứ làm ra sản phẩm sạch và chất lượng là người tiêu dùng sẽ đón nhận. Hơn nữa, xu hướng bây giờ làm nông nghiệp phải sạch, đồng thời đa dạng cây trồng mới cho thu nhập cao”.

Đánh giá về mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Đặng Thanh Vân, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-khẳng định: “Đây là mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, ông Vân đã nghiên cứu, đầu tư hệ thống tưới nước tự động cho cây trồng. Mô hình đa dạng cây trồng, vật nuôi này mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Gia đình ông Vân không chỉ là tấm gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện mà còn chứng minh cho thế hệ trẻ thấy rằng, sự nỗ lực và kiên trì luôn mang đến thành công”.

 

 HÀ TÂY

 

Có thể bạn quan tâm

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Sầu riêng qua cơn sốt giá

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 9.900 ha sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng giảm so với năm trước, song những nhà vườn duy trì được năng suất, chất lượng quả vẫn có thể bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

null