Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Trường Chính trị tỉnh phải luôn đoàn kết, đổi mới trong quản lý, lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh. 
Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc cho biết: Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã bám sát mục tiêu, nội dung chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Bộ Nội vụ. Qua đó, tổ chức thực hiện 1 số đề tài nghiên cứu để đánh giá chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn, năng lực công tác và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Năm 2021, trường đã tổ chức quản lý, giảng dạy và phục vụ 39 lớp với 2.025 học viên; trong đó, đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính với 17 lớp (808 học viên), bồi dưỡng 18 lớp (1.040 học viên) và liên kết đào tạo, bồi dưỡng 4 lớp (177 học viên). Nhà trường cũng tổ chức nghiệm thu 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; biên tập, xuất bản 1 kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường. Trong năm, nhà trường đã cử 39 lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; cử 3 đồng chí tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị. Công tác cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Năm 2022, nhà trường dự kiến tổ chức quản lý, giảng dạy và phục vụ 134 lớp với 9.724 học viên, trong đó 37 lớp đào tạo và 87 lớp bồi dưỡng; liên kết đào tạo, bồi dưỡng 10 lớp với 520 học viên.
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng nhà trường cũng nêu lên một số khó khăn liên quan đến chế độ, chính sách, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kiến nghị Trung ương để 10 viên chức (không giữ ngạch giảng viên) được hưởng phụ cấp dành cho cán bộ khối Đảng, đoàn thể; tạo điều kiện để giảng viên công tác 5 năm tại trường được tham gia học Cao cấp lý luận chính trị nhằm đảm bảo tiêu chuẩn giảng viên trường chính trị chuẩn; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thanh toán chế độ giảng dạy tăng giờ; xây dựng nhà đa năng và tháo dỡ các nhà làm việc đã xuống cấp, xây dựng khu nhà làm việc mới đạt chuẩn.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện đủ biên chế được giao; cho chủ trương để nhà trường phối hợp với các đơn vị xây dựng “Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2031”. Đối với khoản kinh phí phải thu hồi theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhà trường cũng đề nghị được khắc phục theo lộ trình, cụ thể: Kinh phí thuộc ngân sách nhà nước sẽ tiến hành thu hồi trong năm 2022; kinh phí thuộc nguồn thu của trường thu hồi trong 2 năm (2022 và 2023). 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị nhà trường làm văn bản cụ thể về lộ trình thu hồi kinh phí theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị nhà trường nghiên cứu, tính toán các phương pháp nhằm giảm tải số giờ và khi gặp những khó khăn, vướng mắc cần trao đổi kịp thời với các đơn vị liên quan để làm rõ, tháo gỡ. Nhà trường cần tính toán đến việc phát huy đội ngũ báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy tham gia giảng dạy để hỗ trợ cho trường. Đối với đề án xây dựng và phát triển trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, phải quy hoạch tổng thể, vì đây là ngôi trường hết sức đặc biệt, ngôi trường đào tào, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị Trường Chính trị tỉnh phải có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đội ngũ làm công tác chuyên môn, nhất là đội ngũ kế toán-tài chính. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy
Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Năm 2022 phải là 1 năm đổi mới cách lãnh đạo, quản lý của tập thể Đảng ủy-Ban Giám hiệu nhà trường. Theo đó, phải đổi mới cả trong phương pháp lẫn cách tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng tiêu chí, chức năng, nhiệm vụ. 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy-Ban Giám hiệu và Đảng bộ trường phải thật sự đoàn kết, tập trung xây dựng trường đạt trong sạch vững mạnh và đạt chất lượng cao. Trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, người đứng lớp; cán bộ, đảng viên, giảng viên phải là gương mẫu về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ. Nhà trường phải xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, tập trung thực hiện ngay Kế hoạch 50-KH/TU ngày 3-11-2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022 đã ban hành; chú trọng đến việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng các mặt cho đội ngũ cán bộ giảng dạy. 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Trường Chính trị tỉnh phải chủ động xây dựng đề án phát triển trường giai đoạn đến năm 2030. Trong nội dung xây dựng đề án, ngoài việc nâng cao chất lượng trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà trường phải đánh giá toàn bộ hiện trạng cơ sở vật chất và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong quý II-2022; đồng thời, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại và kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường. 
Liên quan đến một số kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, về phụ cấp khối Đảng và giảng dạy thêm giờ, hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn mới, do đó vẫn thực hiện theo quy định đã ban hành; thống nhất từ năm 2022 trở đi, những giảng viên đủ 5 năm công tác tại trường sẽ tạo điều kiện tham gia học các lớp cao cấp lý luận chính trị. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.