Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 ở đâu, bệnh nhân đăng ký khám thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-10, Bệnh viện Tim Hà Nội khánh thành cơ sở 2 tại đường Võ Chí Công (phường Xuân La, TP. Hà Nội), bổ sung năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu về tim mạch cho hệ thống y tế Thủ đô.

Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 được đầu tư hơn 789 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 7.507 m², gồm tòa nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm.

benh-vien-tim-ha-noi-co-so-2-o-dau-benh-nhan-dang-ky-kham-the-nao.jpg
Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. Ảnh: BVCC/VnExpress

Cơ sở mới đi vào hoạt động sau hơn 2 năm xây dựng, với quy mô 300 giường bệnh nội trú, được thiết kế với 56 phòng khám chuyên khoa, 6 phòng mổ (trong đó có phòng mổ Hybrid tích hợp phẫu thuật và can thiệp) cùng 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu.

Đây được kỳ vọng là địa chỉ khám, điều trị các bệnh lý tim mạch, góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế hiện hữu, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu của người dân.

Theo Giám đốc bệnh viện Nguyễn Sinh Hiền, cơ sở mới còn tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện cũng định hướng mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với nhu cầu phát triển du lịch y tế.

Người bệnh có thể tham khảo các kênh thông tin chính thức của Bệnh viện Tim Hà Nội tại website benhvientimhanoi.vn hoặc liên hệ tổng đài 19001082 để hỏi về lịch khám, quy trình tiếp nhận và các thủ tục cần thiết tại cơ sở 2.

Bệnh viện hiện có cơ sở 1 tại số 92 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội). Người bệnh có thể đăng ký qua điện thoại hoặc trực tuyến; lịch hẹn chỉ có hiệu lực sau khi được bệnh viện xác nhận. Tuy nhiên, người bệnh nên liên hệ trước để xác minh các hình thức đăng ký đang được áp dụng tại cơ sở 2, tránh nhầm lẫn giữa 2 địa điểm khám.

benh-vien-tim-ha-noi.jpg
Người dân khám tại Viện Tim cơ sở 2. Ảnh: BVCC/VnExpress

Khi đến khám, người bệnh nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế nếu có, cùng hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, siêu âm tim hoặc đơn thuốc của những lần khám trước. Việc mang theo các tài liệu này giúp bác sĩ có thêm thông tin để đánh giá tình trạng sức khỏe và đưa ra hướng thăm khám phù hợp.

Được biết, Bệnh viện Tim Hà Nội mỗi năm thực hiện hơn 600.000 lượt khám, khoảng 2.335 ca phẫu thuật và 13.000 ca can thiệp tim mạch. Trong đó, phẫu thuật tim nội soi ít xâm lấn là một trong những thế mạnh chuyên môn của bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null