Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong trường học, tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện và đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Việc kiểm tra nhằm góp phần chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Kiểm tra, chấn chỉnh từ bếp ăn học đường

2-6856.jpg
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin trường học và đơn vị cung cấp suất ăn. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 15-10, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), làm trưởng đoàn triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Đợt kiểm tra được thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm ATTP, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất lượng và định lượng khẩu phần ăn; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và các cơ quan chuyên môn trong bảo vệ sức khỏe học sinh.

Từ ngày 15 đến 18-10, đoàn đã kiểm tra 7 cơ sở và chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Văn Đang cho biết, theo kế hoạch, đợt này đoàn kiểm tra khoảng 30 cơ sở. Bên cạnh kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến và việc lưu mẫu thức ăn, đoàn sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở cập nhật kiến thức, thực hành đúng quy định về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Qua kiểm tra bước đầu, các cơ sở được kiểm tra cơ bản đáp ứng các quy định về ATTP, với hồ sơ đầy đủ, nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, quy trình chế biến bảo đảm quy định. Công tác lưu mẫu thức ăn hằng ngày được duy trì, nhân viên có kiến thức về ATTP.

Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đơn thư liên quan đến nguy cơ mất ATTP. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động kiểm soát nguồn thực phẩm

Bên cạnh công tác quản lý, giám sát của ngành chức năng, các đơn vị trường học chủ động thực hiện tốt trong công tác đảm bảo ATTP. Tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), công tác bảo đảm ATTP được nhà trường xác định là yêu cầu hàng đầu trong tổ chức bữa ăn cho học sinh.

1-4723.jpg
Qua kiểm tra đột xuất tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú), đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường cơ bản thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Đỗ Viết Huy - Phó Hiệu trưởng nhà trường: Trường đi vào hoạt động từ năm 2019 và tổ chức bếp ăn tập thể từ đó đến nay. Năm 2024, trường đầu tư xây dựng, mở rộng bếp ăn mới, bảo đảm nguyên tắc chế biến một chiều.

“Hiện bếp ăn phục vụ hơn 1.190 học sinh và trên 100 giáo viên. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường chú trọng lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát thực phẩm đầu vào và giám sát chặt chẽ quy trình chế biến. Một lợi thế của trường là có trang trại cung cấp rau xanh, hoa quả và gạo phục vụ bữa ăn. Đối với thịt và các loại thực phẩm nhập từ bên ngoài, nhà trường yêu cầu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra trước khi tiếp nhận; đồng thời ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống nhằm bảo đảm chất lượng và ATTP” - ông Huy nhấn mạnh.

Theo bà Võ Thị Nở - Quản lý kho bếp Trường THPT Chi Lăng, bếp ăn hiện phục vụ ba bữa sáng, trưa và chiều. Thực phẩm được nhập theo từng bữa nhằm bảo đảm độ tươi ngon, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Với 30 nhân viên, nhà bếp phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí riêng biệt khu vực sơ chế thực phẩm sống và khu vực chế biến, bảo quản thức ăn chín. Trong quá trình chế biến, nhân viên được quán triệt chấp hành nghiêm các quy định về ATTP. Thức ăn cũng được lấy mẫu lưu sau mỗi bữa theo quy định.

Việc tổ chức bếp ăn theo quy trình tương đối khép kín, phân công trách nhiệm rõ ràng và kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào là những giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm ATTP, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình phục vụ các bữa ăn.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định, công tác kiểm tra theo đơn thư phản ánh cũng cho thấy vẫn còn những thiếu sót cần được chấn chỉnh kịp thời. Theo ông Nguyễn Văn Đang, ngày 2-10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bếp ăn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku) có dấu hiệu không bảo đảm ATTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại trường.

Theo thông tin từ nhà trường, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sáp nhập từ 3 trường tiểu học gồm Võ Thị Sáu, Bùi Dự và Hoàng Hoa Thám, bếp ăn tập thể do Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trang An Phát (xã Biển Hồ) trực tiếp tổ chức, phục vụ bữa ăn cho 1.168 học sinh tại 2 điểm trường. Trong đó, điểm trường Võ Thị Sáu có 1.018 học sinh, điểm trường Bùi Dự cũ có 150 học sinh.

“Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 lỗi vi phạm: Sổ kiểm thực 3 bước chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định và dụng cụ, trang thiết bị chưa bảo đảm vệ sinh. Đoàn đã xử lý các vi phạm với tổng số tiền phạt 12 triệu đồng” - ông Đang thông tin.

Ông Lê Sỹ An - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trang An Phát, thừa nhận những thiếu sót được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Trong bối cảnh nhiều trường học tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú với số lượng lớn, công tác bảo đảm ATTP càng cần được chú trọng. Đợt cao điểm kiểm tra không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở và những người tham gia chế biến, cung ứng thực phẩm.

Qua đó, hướng đến mục tiêu bảo đảm mỗi bữa ăn học đường an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

(GLO)- Khoảng 6-7% dân số trưởng thành tại Việt Nam đang mắc đái tháo đường; trong đó có nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và tầm soát sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng.

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null