Vì sao đề xuất cho trẻ chưa thành niên hiến mô cứu người thân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh để cứu người thân nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ trẻ bị gây áp lực, cưỡng ép trong gia đình đang đặt ra yêu cầu phải có cơ chế bảo vệ chặt chẽ.

Ngày 21-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); trong đó đề xuất mở rộng đối tượng được hiến mô khi còn sống, bao gồm cả người chưa thành niên.

vi-sao-de-xuat-cho-tre-chua-thanh-nien-hien-mo-cuu-nguoi-than.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội/VnExpress

Chính sách hướng đến mục tiêu nhân văn là tăng cơ hội cứu chữa người bệnh, song cũng làm dấy lên những lo ngại về quyền tự quyết và nguy cơ trẻ bị ép buộc hiến tặng.

Theo đề xuất của Chính phủ, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể hiến mô tái sinh cho thành viên gia đình; người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Việc hiến tặng chỉ được thực hiện khi không có người hiến trưởng thành phù hợp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo vệ người chưa thành niên. Người hiến và người đại diện phải đồng ý sau khi được tư vấn.

Mô tái sinh là những loại mô có khả năng phục hồi sau khi được lấy khỏi cơ thể, điển hình như tủy xương và tế bào gốc tạo máu. Đây là nguồn vật liệu sinh học quan trọng trong điều trị một số bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về máu.

Trong những trường hợp cần ghép mô có đặc điểm tương thích phù hợp, người thân có thể trở thành nguồn hiến có ý nghĩa đối với cơ hội điều trị của bệnh nhân.

Theo Chính phủ, việc mở rộng độ tuổi hiến mô có thể giúp tăng nguồn hiến, nhất là khi người bệnh không tìm được người trưởng thành phù hợp. Chính sách cũng hướng đến việc tạo thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân, trong đó có trẻ em, đồng thời ghi nhận nguyện vọng hiến tặng vì mục đích nhân đạo.

Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận được sự quan tâm về những rủi ro có thể phát sinh khi người hiến chưa đủ tuổi trưởng thành.

Tại báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận mục đích nhân văn của chính sách, nhưng nhấn mạnh người chưa thành niên là nhóm cần được bảo vệ đặc biệt. Việc cho phép trẻ hiến mô khi còn sống cần được đánh giá kỹ về tác động tâm lý, đạo đức và xã hội.

Đáng chú ý, sự đồng ý của gia đình chưa chắc đồng nghĩa với việc trẻ hoàn toàn tự nguyện. Trong mối quan hệ phụ thuộc, trẻ có thể chịu sức ép từ cha mẹ hoặc người thân đang mắc bệnh, dẫn đến quyết định hiến tặng không xuất phát từ ý chí thực sự của mình. Nguy cơ lợi dụng quan hệ gia đình để gây áp lực, thậm chí cưỡng ép hiến mô cần được tính đến khi xây dựng luật.

Để hạn chế rủi ro, dự thảo đề xuất tăng cường xác minh nhân thân và mối quan hệ giữa người hiến với người nhận; đồng thời yêu cầu tư vấn độc lập, đánh giá điều kiện hiến và cung cấp đầy đủ thông tin về những nguy cơ liên quan.

Dự luật cũng bổ sung các hành vi nghiêm cấm lợi dụng quan hệ giám hộ, chăm sóc thay thế hoặc nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi trái quy định.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục đánh giá tác động và hoàn thiện các điều kiện bảo vệ trẻ em. Bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng nguồn hiến để cứu người bệnh, mà còn phải bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và sự tự nguyện thực chất của người hiến.

Có thể bạn quan tâm

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null