Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Bảo đảm quyền tự nguyện của người hiến mô dưới 18 tuổi

Tham gia góp ý Điều 12 dự thảo Luật, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng dự thảo lần này mở rộng đối tượng được hiến mô tái sinh khi còn sống, trong đó có người dưới 15 tuổi hiến mô để điều trị cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

quang-canh-phien-thao-luan-o-to-sang.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ sáng 21-10. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, cần quy định trường hợp người dưới 18 tuổi hiến mô thuộc bộ phận cơ thể không tiếp tục sử dụng được cho chính mình phải có thêm sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện.

Đại biểu đồng tình với chủ trương mở rộng đối tượng hiến mô theo hướng nhân đạo, góp phần tăng cơ hội sống cho người bệnh, nhất là các bệnh nhi. Tuy nhiên, việc triển khai cần có quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người hiến.

Theo đại biểu (ĐB) Siu Hương, người chưa thành niên chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thường phụ thuộc vào cha mẹ hoặc người giám hộ cả về tâm lý và điều kiện sống. Do đó, việc đánh giá tính tự nguyện cũng như nhận diện nguy cơ bị cưỡng ép có thể gặp khó khăn.

Đặc biệt, trong trường hợp hiến mô cho cha, mẹ hoặc anh, chị, em ruột, người hiến chưa thành niên có thể chịu áp lực tâm lý, cảm thấy việc hiến là nghĩa vụ đối với người thân hoặc lo ngại bị gia đình trách móc nếu từ chối. Điều này đặt ra yêu cầu phải có cơ chế bảo vệ thực chất quyền tự quyết của người hiến, tránh để việc hiến tặng xuất phát từ sức ép gia đình.

db-siu-huong-dong-tinh-voi-chu-truong-mo-rong-doi-tuong-hien-mo-theo-huong-nhan-dao-gop-phan-tang-co-hoi-song-cho-nguoi-benh-nhat-la-cac-benh-nhi.jpg
ĐB Siu Hương đồng tình với chủ trương mở rộng đối tượng hiến mô theo hướng nhân đạo, góp phần tăng cơ hội sống cho người bệnh, nhất là các bệnh nhi. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các nguyên tắc bảo đảm quyền từ chối hiến của người dưới 18 tuổi; thiết lập hội đồng đánh giá độc lập và cơ chế tư vấn riêng phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức của người hiến.

Đồng thời, cần khẳng định người hiến có quyền từ chối hoặc rút lại sự đồng ý trước khi lấy mô mà không phải chịu bất kỳ bất lợi nào; có cơ chế xử lý khi lợi ích của người đại diện xung đột với lợi ích của người hiến.

Các quy định này cần bảo đảm việc hiến mô không bị biến thành áp lực hay sự cưỡng ép đối với người chưa thành niên, vốn đang trong quá trình phát triển cả về thể chất lẫn tâm lý.

Bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của dự thảo Luật

Góp ý Điều 23 dự thảo Luật về điều kiện lấy bộ phận cơ thể ở người sống, đại biểu Siu Hương đề nghị rà soát điểm c khoản 4 để bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 22.

Theo dự thảo, Điều 22 quy định người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống phải đủ sức khỏe; người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến cho thành viên gia đình và người từ đủ 25 tuổi trở lên được hiến cho người không phải là thành viên gia đình.

Trong khi đó, điểm c khoản 4 Điều 23 quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm đánh giá việc đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22, nhưng chưa đề cập đầy đủ điều kiện tại khoản 3 về trường hợp người từ đủ 25 tuổi hiến bộ phận cơ thể cho người ngoài gia đình.

Đại biểu cho rằng, quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần bao quát đầy đủ các điều kiện đối với người hiến, tương ứng với các trường hợp được quy định tại Điều 22. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần rà soát, chỉnh sửa điểm c khoản 4 Điều 23 để bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của dự thảo luật.

Đối với khoản 2 Điều 30 dự thảo Luật về các trường hợp được lấy xác, ĐB Siu Hương đề nghị làm rõ quy định về sự đồng ý của thành viên gia đình trong trường hợp người chết không đăng ký hiến xác nhưng trước khi qua đời đã thể hiện nguyện vọng hiến bằng văn bản.

Theo đại biểu, dự thảo hiện chưa xác định rõ việc hiến xác cần sự đồng ý của một thành viên gia đình hay tất cả thành viên; trường hợp gia đình có nhiều người thì chủ thể có quyền đồng ý được xác định theo thứ tự ưu tiên nào.

Bên cạnh đó, nếu các thành viên gia đình không thống nhất ý kiến, việc xử lý cũng cần được quy định cụ thể để tránh phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ chủ thể có quyền đồng ý, số lượng thành viên cần đồng thuận và thứ tự ưu tiên trong trường hợp gia đình có nhiều thành viên; đồng thời nghiên cứu cơ chế giải quyết khi các thành viên có ý kiến khác nhau.

Theo ĐB Siu Hương, việc hoàn thiện những nội dung trên sẽ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của người hiến và gia đình, đồng thời bảo đảm các quy định của dự thảo Luật rõ ràng, thống nhất và khả thi khi được ban hành, áp dụng trong thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh

(GLO)- Sáng 20-10, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh, Đảng bộ phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936 - 20/10/2026). Đây là tiền thân của Đảng bộ An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát trước đây (nay là Đảng bộ phường An Nhơn).

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai

(GLO)- Chiều 19-10, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản (METI Kansai) nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

(GLO)- Tham gia góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về đào tạo, tập sự hành nghề luật sư, nhất là địa vị pháp lý, phạm vi tham gia tố tụng của luật sư tập sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

(GLO)- Góp ý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề xuất hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn, đồng bộ chính sách thuế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị trường, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

null