Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai kỷ niệm 1 năm đi vào hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-2, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai kỷ niệm 1 năm đi vào hoạt động. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh.

Ngày 13-2-2024, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đi vào hoạt động. Sau 1 năm hoạt động, đơn vị đã không ngừng nỗ lực để trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng cao cho người dân tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

z6314554082080-cae8b94887325ead9b65f9b63b4573a1.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quế (bên phải)-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa đến đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chúc mừng kỷ niệm 1 năm hoạt động. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện hiện có 7 phòng chức năng, 9 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị, máy móc y tế tiên tiến như: Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 tesla; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát; Hệ thống siêu âm tim mạch; Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA); Hệ thống ECMO… Đội ngũ nhân sự của Bệnh viện có 128 bác sĩ, 249 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, 21 dược sĩ, 215 nhân viên hành chính.

Từ khi đi vào hoạt động, Bệnh viện đã triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến, không cần giấy chuyển tuyến tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả ngày lễ, Tết), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

z6314554053752-490841f30f6db2bd3530afd10d238f65.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Nguyện

Qua 1 năm hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận khám ngoại trú cho 169.522 lượt; điều trị nội trú 16.510 lượt; cấp cứu 13.112 lượt. Trong đó, số lượt bệnh nhân người Campuchia đến khám và điều trị tại bệnh viện là trên 3.500 lượt.

Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, Bệnh viện đã mạnh hợp tác chuyên môn với các Bệnh viện tuyến trên như Bệnh Viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) về các nội dung tiếp nhận điều trị các ca bệnh khó thông qua hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, các chuyên gia đầu ngành đã kịp thời hỗ trợ xử lý những ca bệnh mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh, tổ chức các chương trình đào tạo cán bộ và chuyển giao kỹ thuật cao.

Dựa trên nội dung hợp tác chuyên môn với các bệnh viện, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai không ngừng nâng cao năng lực y tế bằng việc triển khai nhiều kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị đa dạng của người dân.

Các kỹ thuật tiên tiến như tim phổi nhân tạo ECMO, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, phẫu thuật thần kinh, sọ não, đốt sống cổ, cấp cứu-can thiệp tim mạch 24/7, các ca phẫu thuật phức tạp như thay khớp gối, bơm cement vào thân đốt sống, phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp và suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp đốt sóng cao tần… đã được triển khai thành công. Những bước tiến này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn mà còn mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân tại địa phương và khu vực Tây Nguyên.

z6314554011909-7955ae9c591b52adc00a64c2f8eb0843.jpg
Một tiết mục chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Nguyện

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: Một năm qua đánh dấu một khởi đầu mới đầy ý nghĩa và cảm xúc đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Dù chỉ là năm đầu tiên đi vào hoạt động, Bệnh viện đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, trở thành điểm sáng mới trong ngành Y tế tại khu vực Tây Nguyên.

“Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã nhận được sự tin tưởng và quan tâm của đông đảo quý khách hàng, người dân tỉnh Gia Lai, các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên cũng như 2 nước bạn Lào và Campuchia. Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn, sứ mệnh và cam kết của bệnh viện trong việc mang lại dịch vụ y tế chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng”-ông Học nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế Gia Lai ghi nhận sự đóng góp của các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán quá tải ở bệnh viện công lập mà còn đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thêm lựa chọn cho người dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu, toàn diện, góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

“Chỉ mới 1 năm đi vào hoạt động, khởi đầu cho một nhiệm vụ rất có ý nghĩa nhưng Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẳng định được vị trí phát triển, thương hiệu Bệnh viện và có được sự tin yêu trong lòng Nhân dân tỉnh nhà và được người dân các tỉnh, thành trong và ngoài nước biết đến”- Giám đốc Sở Y tế nhận xét.

z6314553988715-c117fb3a2228b86a64f0d3a6656d65e8.jpg
Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau 1 năm đi vào hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt phương châm đề ra “Thân thiện, chuyên nghiệp và chu đáo” để ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy về khám chữa bệnh cho Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện tiếp tục ký kết và nhận hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật tiên tiến từ các bệnh viện tuyến trên để người dân Gia Lai nói riêng, các tỉnh lân cận nói chung được tiếp cận các dịch vụ y tế cao ngay tại tỉnh thay vì phải lên tuyến trên. Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục phát triển hệ thống, mở rộng các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

z6314868587986-d0685072f8e32049391bd8d90722d1c2.jpg
Các đại biểu cắt bánh sinh nhật chúc mừng kỷ niệm 1 năm hoạt động Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp tốt với các đơn vị y tế công trên địa bàn để cùng nhau hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null