Bệnh nhân ung thư có thể không cần hóa trị để kéo dài sự sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo AFP, hai nghiên cứu lớn vừa được công bố hôm Chủ Nhật vừa qua cho thấy nhiều bệnh nhân ung thư vú và ung thư phổi có thể từ bỏ cách điều trị bằng hóa chất mà vẫn sống lâu, báo hiệu việc giảm nhu cầu sử dụng phương pháp lâu nay được xem là tiêu chuẩn trong điều trị ung thư.

Một bệnh nhân ung thư đang được điều trị. (Nguồn: Healthline)
Một bệnh nhân ung thư đang được điều trị. (Nguồn: Healthline)



Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ASCO) - hội nghị thường niên về bệnh ung thư lớn nhất thế giới được tổ chức ở Chicago.

Nghiên cứu thứ nhất, được mô tả là nghiên cứu điều trị bệnh ung thư vú có quy mô lớn nhất tính đến nay, cho thấy rằng hầu hết các phụ nữ mắc ung thư vú dạng thường gặp có thể bỏ qua hóa trị cùng các tác dụng phụ độc hại và gây suy nhược hậu phẫu của nó tùy vào mức điểm của họ trong một xét nghiệm gene.

Có đến 65.000 phụ nữ tính riêng tại Hoa Kỳ có thể chịu tác động từ các kết quả nghiên cứu này.

Tới nay, phụ nữ vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn đáng kể về việc có hay không nên bổ sung hóa trị vào điều trị hormone sau khi có chẩn đoán ung thư vú dương tính với thụ thể hormone và âm tính với HER-2 ở giai đoạn đầu trước khi ung thư lan tới các hạch bạch huyết.

"Với kết quả của nghiên cứu đột phá này, chúng ta hiện có thể an toàn tránh việc sử dụng hóa trị ở khoảng 70% bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú dạng thường gặp nhất," Kathy Albain, một nhà ung thư học thuộc trung tâm y tế Loyola Medicine vùng ngoại ô Chicago kiêm đồng tác giả nghiên cứu cho hay.

Một xét nghiệm 21 gene gọi là Oncotype DX, bắt đầu được dùng từ năm 2004, đã giúp định hướng một số quyết định về chăm sóc thích hợp sau phẫu thuật.

Mức điểm tái phát cao (trên 25) nghĩa là bệnh nhân được khuyên dùng hóa trị để tránh tái phát, trong khi mức điểm thấp (dưới 10) có nghĩa là không cần hóa trị.

Nghiên cứu này tập trung vào những bệnh nhân có điểm nằm ở mức giữa, từ 11-25.

Hơn 10.000 phụ nữ, tuổi từ 18-75, được chỉ định ngẫu nhiên để tiếp nhận hóa trị sau khi điều trị hormone, hoặc chỉ điều trị hormone.

Các nhà nghiên cứu sau đó xem xét tiến triển bệnh, bao gồm liệu ung thư có tái phát hay không và tỷ lệ sống còn chung của họ.

"Xét trên toàn bộ các đối tượng nghiên cứu có điểm xét nghiệm gen từ 11 đến 25 - và nhất là trong nhóm phụ nữ 50-75 tuổi - không có sự khác biệt đáng kể nào giữa nhóm hóa trị và nhóm không hóa trị," kết quả nghiên cứu đăng trên Nhật báo Y khoa New England cho biết.

Kết quả cho thấy tất cả các phụ nữ trên 50 tuổi có điểm tái phát từ 0-25 có thể tránh điều trị bằng hóa trị và các tác dụng phụ độc hại của nó.

Đối với phụ nữ dưới 50 tuổi với số điểm từ 0 đến 15, có thể bỏ qua hóa trị.

Tuy nhiên, với những phụ nữ trẻ hơn có điểm từ 16-25, kết quả của nhóm điều trị bằng hóa chất có phần tốt hơn, vì thế trong những trường hợp này, bác sỹ có thể thúc giục bệnh nhân cân nhắc phác đồ hóa trị.

Kết quả này "sẽ có tác động rất lớn tới các bác sỹ và bệnh nhân"-Albain chia sẻ.

"Chúng tôi đang góp phần làm giảm việc sử dụng các phương pháp trị liệu độc hại".

Theo chủ biên nghiên cứu Joseph Sparano thuộc Trung tâm Y tế Montefiore ở New York, "bất kỳ phụ nữ nào mắc ung thư vú giai đoạn đầu ở tuổi 75 hoặc trẻ hơn nên làm xét nghiệm và thảo luận về các kết quả" với bác sỹ.

Ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở phụ nữ trên toàn thế giới, dẫn đến khoảng 1,7 triệu ca mắc mới hàng năm và hơn nửa triệu ca tử vong.

Nguồn tài trợ chính của nghiên cứu đến từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH).

Nghiên cứu thứ hai thử nghiệm một dạng liệu pháp miễn dịch so với hóa trị cho bệnh ung thử phổi phổ biến nhất toàn cầu là ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Nghiên cứu này nhận thấy rằng loại thuốc Keytruda (pembrolizumab) của hãng dược Merck - nổi tiếng vì từng giúp cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter ngăn chặn bệnh ung thư tế bào hắc tố tiến triển đã lan đến não của ông-giúp các bệnh nhân ung thư phổi sống lâu hơn 4-8 tháng so với hóa trị.

Hơn 1.200 người đã tham gia nghiên cứu này, và đây là thử nghiệm lâm sàng lớn nhất tính đến nay với pembrolizumab là liệu pháp duy nhất cho bệnh ung thư phổi. Loại thuốc này đã được kiểm duyệt vào năm 2014 cho bệnh ung thư tế bào hắc tố và vào năm 2015 cho bệnh ung thư phổi.

"Đây là những phản ứng không giống bất cứ điều gì chúng tôi đã chứng kiến trước đây với bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ", nhà nghiên cứu trưởng Gilberto Lopes, một nhà ung thư học tại Đại học Trung tâm Y tế Miami chia sẻ.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng hầu hết các bệnh nhân bị dạng ung thư tiến triển này sẽ tử vong trong vòng vài tháng, và "chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm".

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu thế giới, lấy đi sinh mạng của 1,7 triệu người mỗi năm.

John Heymach, một giáo sư thuộc Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas, người không tham gia nghiên cứu do Merck tài trợ, mô tả đây là một "dấu mốc thực sự" và "một bước tiến rất quan trọng cho bệnh nhân".

"Chúng ta đang rời khỏi kỷ nguyên mà lựa chọn duy nhất cho các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ là hóa trị"- ông chia sẻ với các phóng viên tại hội nghị ASCO.

"Bây giờ, phần lớn bệnh nhân có thể hưởng lợi ích từ liệu pháp miễn dịch," ông nói thêm.

"Liệu pháp miễn dịch sẽ là phương pháp điều trị hàng đầu cho đa phần các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ".

Mai Nguyễn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null