Bệnh nhân bị sỏi san hô dài bằng 2/3 quả thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông T.V.T (60 tuổi, ngụ Long An) đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện ông bị sỏi thận cả hai bên, trong đó thận trái có sỏi san hô dài bằng 2/3 quả thận.

Ngày 1.8, bác sĩ CKI Lý Minh Hoàng, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết qua kiểm tra, phát hiện ông T. bị sỏi thận phải đường kính 3 cm, gây ứ nước. Thận trái có khối sỏi san hô sần sùi, đường kính dài nhất hơn 7 cm, lấp kín các bể thận và các đài thận lớn nhỏ

"Thận người trưởng thành dài khoảng 11 cm, ông T. bị viên sỏi san hô dài hơn 7 cm. Trong trường hợp này, sỏi san hô lớn nhưng chưa gây biến chứng, như nhiễm khuẩn gây sốt, tiểu rắt hay cơn đau quặn thận do chèn ép… Tuy nhiên, nếu không phát hiện kịp thời, viên sỏi theo thời gian sẽ tăng kích thước, chèn ép nặng hơn vào nhu mô thận, gây giãn thận. Lúc này, người bệnh có thể gặp biến chứng nhiễm khuẩn đường tiết niệu, tiểu máu, nhiễm khuẩn huyết…, nghiêm trọng hơn là mất dần chức năng thận trái, gây suy thận, phải cắt thận", bác sĩ Hoàng cho biết.

Sỏi san hô được bác sĩ lấy ra từ thận người đàn ông. Ảnh: ANH THƯ
Sỏi san hô được bác sĩ lấy ra từ thận người đàn ông. Ảnh: ANH THƯ

Để giảm tối thiểu nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật, các bác sĩ đã nội soi tán sỏi ở thận phải của bệnh nhân T. trước. Sau 1 tháng, khi sức khỏe bệnh nhân T. ổn định, các bác sĩ thực hiện cuộc mổ mở lấy sỏi san hô thận trái. Theo bác sĩ Hoàng, mổ mở lấy sỏi là phương pháp điều trị kinh điển, dành cho trường hợp người bệnh có sỏi lớn và phức tạp.

Cuộc mổ dài gần 3 giờ, dài gấp rưỡi các cuộc mổ lấy sỏi thông thường, lượng máu mất trong mổ chỉ khoảng 100 ml. Tổng trọng lượng sỏi lấy ra khoảng 300 gram.

Sau mổ, sức khỏe ông T. ổn định, chức năng thận dần phục hồi, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Hoàng, sỏi thận có nhiều loại, thường được phân theo thành phần hóa học như sỏi canxi, sỏi phốt phát (sỏi san hô), sỏi axit uric… Trong đó, sỏi san hô là loại phức tạp, hình thành trong nhiều năm, chiếm hết đài bể thận. Quá trình hình thành sỏi san hô thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng.

Khi sỏi đạt kích thước lớn, người bệnh thường có triệu chứng đau lưng, âm ỉ, dai dẳng, có thể đi tiểu rắt hoặc nước tiểu có máu. Phương pháp điều trị sỏi thận tùy thuộc vào loại sỏi, vị trí và giai đoạn bệnh.

Bác sĩ Hoàng cho biết, có nhiều nguyên nhân gây sỏi thận như dị dạng đường tiết niệu, rối loạn chuyển hóa gây tăng canxi máu, thay đổi pH nước tiểu, cường tuyến cận giáp. Các yếu tố như cơ địa, tiền sử gia đình, chuyển hóa, môi trường lao động, nhiễm trùng cũng gây sỏi thận. Chế độ ăn quá mặn, ít uống nước, lười vận động gây ra ứ đọng nước tiểu là những yếu tố tăng nguy cơ bị bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null