Bầu cử tổng thống ở Sri Lanka: ứng viên theo chủ nghĩa Marx đang dẫn đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

 17 triệu cử tri đủ điều kiện trong 22 triệu người Sri Lanka ngày 21/9 bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử được cho là quyết định đến tương lai của đất nước sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất cùng những biến động chính trị.

Cử tri Sri Lanka đi bầu cử tổng thống năm 2024. Ảnh: Reuters

Cử tri Sri Lanka đi bầu cử tổng thống năm 2024. Ảnh: Reuters

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này giống như một đợt trưng cầu ý dân đối với kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của quốc gia Nam Á nằm trên Ấn Độ Dương mà Tổng thống Ranil Wickremesinghe áp dụng để đổi lấy gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng.

Tổng nợ trong nước và nước ngoài của Sri Lanka lên tới 83 tỷ USD vào thời điểm nước này vỡ nợ 2 năm trước. Chính phủ Sri Lanka cho biết hiện đã tái cấu trúc hơn 17 tỷ USD. Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về các số liệu kinh tế quan trọng, song người dân Sri Lanka vẫn đang phải vật lộn với mức thuế cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Theo Reuters ngày 22/9, lãnh đạo đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) theo chủ nghĩa Marx Anura Kumara Dissanayaka đang tạm dẫn đầu với khoảng 53% trong khoảng 1 triệu phiếu đã được kiểm đếm. Lãnh đạo đối lập Sajith Premadasa xếp thứ hai với 22%, trong khi Tổng thống Ranil Wickremesinghe đứng thứ ba.

Ông Dissanayake tranh cử với tư cách ứng viên của liên minh Quyền lực Nhân dân Quốc gia (NPP), trong đó gồm đảng JVP do ông lãnh đạo. JVP có 3 ghế trong quốc hội Sri Lanka. Ông Dissanayake được ủng hộ nhờ lời hứa chống tham nhũng và thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo. Theo AFP, nếu đắc cử, ông Dissanayaka (56 tuổi) sẽ là tổng thống đầu tiên của Sri Lanka theo chủ nghĩa Marx.

Nhà chức trách đã ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài 8 giờ vào ban đêm trong lần bầu cử này. Ủy ban Bầu cử miêu tả cuộc bỏ phiếu lần này là yên bình nhất trong lịch sử bầu cử Sri Lanka nhưng cảnh sát cho biết lệnh giới nghiêm chỉ là biện pháp tăng cường nhằm bảo vệ người dân.

Theo trang Firstpost, ông Dissanayaka xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại Anuradhapura, cách thủ đô Colombo khoảng 170 km. Ông tốt nghiệp Đại học Kelaniya và tham gia hoạt động chính trị từ thời sinh viên. Ông đắc cử vào quốc hội Sri Lanka năm 2000.

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt những tấm gương tiêu biểu của Chương trình “Việc tử tế”

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt những tấm gương tiêu biểu của Chương trình “Việc tử tế”

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt, động viên 100 nhân vật và ê kíp thực hiện Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

(GLO)- Sáng 9-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 23).

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

null