Bắt thầy giáo nhiều lần giao cấu với học sinh lớp 7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Công an huyện Lộc Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ (SN 1989, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà Văn Tỵ là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS xã Đồng Bục (huyện Lộc Bình). Trong quá trình công tác, Tỵ thường xuyên nhắn tin tán tỉnh với em L.T.V. (SN 2010, trú tại xã huyện Lộc Bình) là học sinh lớp 7 trường này.

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ

Nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ

Sau khi có quan hệ yêu đương, Tỵ nhiều lần dụ dỗ đưa V. vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục.

Phát hiện vụ việc, gia đình em L.T.V. đã làm đơn trình báo công an. Nhận được thông tin, công an huyện Lộc Bình đã vào cuộc điều tra. Kết quả, tại cơ quan công an, Hà Văn Tỵ đã thừa nhận hành vi của mình.

Có thể bạn quan tâm