Bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu giang hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới hoạt động được vài tháng, Thương và Tài đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn huyện vay trên 1 tỷ đồng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Thương và Tài cùng tang vật
Thương và Tài cùng tang vật
Ngày 27/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Hải Thương (27 tuổi, ngụ TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Đặng Tiến Tài (18 tuổi, ngụ huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Châu phát hiện nhóm đối tượng thanh niên có dấu hiệu cho vay tiền với lãi suất cao làm nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Ngày 3/9, nhận được tin báo từ nhân dân, Công an huyện Tân Châu bắt quả tang Thương và Tài đang cầm hung khí để đi đe dọa những người vay nợ.
Khám xét nơi ở và trên người của 2 nghi can, Công an thu giữ trên 31 triệu đồng, 46 tờ hợp đồng vay tiền, 15 sổ hộ khẩu, 17 giấy chứng minh nhân dân; 2 cây dao tự chế (mã tấu), 1 cây rựa...
Tại cơ quan công an, Thương và Tài thừa nhận hành vi của mình. 2 bị can cho biết, tháng 6/2018, Thương cùng với Tài đến thuê căn nhà thuộc xã Tân Hội (Tân Châu) để ở và mở hoạt động cho vay tiền.
Ban đầu, Thương và Tài mỗi người bỏ ra 300 triệu đồng để làm vốn cho vay. Với ý định cho nhiều người dân biết đến hoạt động cho vay của mình, Thương thuê một số người dân sinh sống gần nơi ở của Thương và Tài với số tiền công là 5 triệu đồng để đi dán các tờ giấy quảng cáo cho vay tiền cùng số điện thoại ở các cột điện, trên tường, vách,…
Khi có nhiều người đến liên hệ vay tiền, Thương phụ trách việc làm hợp đồng, giữ các giấy tờ thế chấp, quản lý tiền vốn và nhận tiền góp mỗi ngày của người vay đến trả. Còn Tài phụ trách đi thu gom tiền của người vay. Ngoài ra, để hoạt động cho vay chặt chẽ, Thương và Tài thuê thêm 4 đối tượng (chưa xác định lai lịch) gan lì, hung tợn về đảm nhiệm việc đi lấy tiền và tìm hiểu gia cảnh người vay.
Người có nhu cầu vay tiền phải trả lãi suất từ 15 đến 20%/tháng; phải viết hợp đồng vay, giấy nợ, thế chấp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm đảm bảo. Trong quá trình vay, nếu không có khả năng trả nợ tiếp thì Thương yêu cầu người vay viết lại hợp đồng mới bao gồm tiền lãi suất + tiền gốc để người vay trả tiếp với lãi suất như trên. Đến khi “con nợ” khánh kiệt, không còn khả năng trả tiền, Thương dùng mọi thủ đoạn đe dọa buộc họ phải trả nợ đúng hạn.
Với thủ đoạn như trên, mặc dù chỉ hoạt động được vài tháng nhưng Thương và Tài đã cho hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn huyện vay trên 1 tỷ đồng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Sơn Nhung/Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

Kiểm soát chặt xe tải chở vật liệu

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu từ đầu nguồn đến các tuyến giao thông trọng điểm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của DN, chủ phương tiện, lái xe.

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

Điều tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc “bảo kê” khai thác cát trái phép đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có hành vi khai thác cát trái phép, song chưa có cơ sở xác định việc lãnh đạo địa phương có hành vi như phản ánh.

null