Bạn trẻ trải nghiệm 'cày' Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thay vì sum vầy cùng người thân hay đi du lịch, không ít bạn trẻ tận dụng kỳ nghỉ Tết để làm việc

Không xem đi làm ngày Tết là sự đánh đổi, hy sinh giây phút đoàn viên… nhiều gen Z tin rằng đó là một cơ hội trải nghiệm thú vị.

Rèn tính tự lập

Tết năm nay là lần đầu tiên Huỳnh Minh Đạt (24 tuổi, quê Bình Định) không về thăm nhà mà ở lại TP HCM. Có nhiều lý do đưa đến quyết định trên: chi phí đi lại ngày Tết quá cao trong khi Đạt đang muốn tích lũy tài chính để sau Tết học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Công việc thường ngày là MC song từ 26 tháng chạp đến hết mùng 6 Tết, Đạt sẽ đi phụ việc ở một tiệm phở. Ban đầu, gia đình Đạt phản đối, song sau khi nghe con trai lý giải hợp lý, cả nhà bớt lo lắng và động viên anh.

Làm việc ở tiệm phở, mức lương ngày Tết cao gấp nhiều lần so với ngày thường, lại được bao ăn uống, nên Đạt rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Anh hy vọng tích lũy một khoản kha khá để gửi về nhà phụ giúp cha mẹ, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch cá nhân sau Tết. Tết cận kề khiến Đạt chạnh lòng bởi anh thèm cái không khí sum vầy bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, Đạt lại nhận ra đây là khoảng thời gian quý báu để học cách tự lập, khẳng định sự thích nghi của bản thân.

"Qua công việc phục vụ thực khách trong những ngày Tết, chắc chắn tôi sẽ mở rộng thế giới quan, thấu hiểu sự vất vả và càng trân trọng thành quả lao động" - Đạt quả quyết. Anh đã tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng để tránh rủi ro và tự dặn lòng không quá tham công tiếc việc làm ảnh hưởng sức khỏe.

Tạm gác micro, mùa Tết này, Minh Đạt sẽ làm việc trong quán phở
Tạm gác micro, mùa Tết này, Minh Đạt sẽ làm việc trong quán phở

Làm giàu vốn sống

Với Lê Nghi Thuận, sinh viên Trường Đại học Greenwich (Việt Nam), đi làm dịp Tết không chỉ vì mức thu nhập hấp dẫn mà còn để trau dồi kỹ năng sống. Hiện đang theo học ngành Quản trị sự kiện, Thuận đã tham gia đóng một vài phim ngắn và làm cộng tác viên cho các cuộc thi, các lễ hội. Bên cạnh đó, Thuận duy trì công việc tại một quán cà phê ở quận Bình Tân. Cô đảm nhận công việc pha chế, nhận đơn và dọn dẹp vệ sinh. Mỗi tuần, cô làm khoảng 4-5 ca, mỗi ca 4-6 giờ. Không có kế hoạch du xuân nên Thuận đăng ký làm việc xuyên Tết. "Với mức lương nhận được gấp 3 lần ngày thường, tôi hy vọng có khoản tiền kha khá chi trả cho chuyện cá nhân, còn lại để tiết kiệm" - Thuận chia sẻ.

Nghi Thuận bên góc làm việc yêu thích ở quán cà phê.
Nghi Thuận bên góc làm việc yêu thích ở quán cà phê.

Tuy vậy, Thuận vẫn dành hẳn mùng 2 Tết để sum họp cùng đại gia đình. Với cô, như vậy là Tết cũng đủ đầy. Đây là năm đầu tiên Thuận đi làm xuyên Tết, nhân viên của quán làm việc những ngày này đa số đều là sinh viên. Vì vậy, Thuận và các bạn trẻ dễ dàng kết nối, quan tâm và hỗ trợ nhau. Nhờ đi làm thêm mà Thuận cải thiện được khả năng giao tiếp, làm chủ cảm xúc, mở rộng các mối quan hệ xã hội. Với cô, đó là một cách học hỏi hiệu quả từ thực tế cuộc sống bên cạnh việc học tập.

Nghi Thuận (áo xanh) trong một lần đi làm sự kiện
Nghi Thuận (áo xanh) trong một lần đi làm sự kiện

TS ngành quản lý giáo dục Nguyễn Vinh Quang, người sáng lập Tổ chức Hướng nghiệp và Kỹ năng QEdu, phân tích: "Bạn trẻ tranh thủ đi làm trong các ngày lễ mà không về nhà sum họp gia đình cần nhận thức đó không phải là điều tiêu cực. Hãy tận dụng công nghệ để duy trì liên lạc với người thân". Những cuộc gọi video, tin nhắn đều đặn sẽ giúp mọi người cảm thấy gần gũi dù khoảng cách địa lý xa xôi. Mặt khác, đừng quên tìm kiếm và tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa ngay tại nơi làm việc. Những giây phút chia sẻ, ăn uống cùng đồng nghiệp giúp tạo dựng mối quan hệ và đem lại sự hứng khởi.

Theo TS Quang, bạn trẻ cần chú ý chăm sóc bản thân. Dù công việc có bận rộn vẫn phải ăn uống, nghỉ ngơi và vận động hợp lý. Đi làm dịp Tết giúp rèn luyện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và khả năng tự lập, tích lũy kinh nghiệm, tài chính và xây dựng nền tảng cho tương lai. "Mọi nỗ lực hôm nay sẽ đem lại trái ngọt ngày mai. Một mùa Tết xa nhà không phải là mất mát, mà là cơ hội để bạn trẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận thử thách" - TS Nguyễn Vinh Quang nhắn nhủ.

Theo Thùy Liên - Trúc Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Trường THPT Pleiku đa dạng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh

Trường THPT Pleiku đa dạng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh

(GLO)- Với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Trường THPT Pleiku đã đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong trường học. Hoạt động này đã tạo nên bầu không khí sôi động, môi trường giáo dục tươi mới, lành mạnh nên được học sinh hào hứng đón nhận.

Học kỹ năng sống

Học kỹ năng sống

(GLO)- Hồi ở rừng, chúng tôi được các bậc đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho cách nhận biết các loài cây hoa lá có độc tố nguy hiểm để tránh nhầm lẫn với các loại rau củ quả có thể dùng được khi cần thiết. Tuy vậy, vẫn có người bị ngộ độc vì ăn phải loài rau độc, có lẽ là do thiếu kỹ năng sống.

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng làng Sur A (xã Ia Ko) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe sinh sản với chị Rơ Mah Beh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Q.T

Chư Sê đẩy mạnh truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hoạt động tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Khởi nghiệp từ nghề cắt tóc ở phố núi Tây Nguyên, Mody Trần quyết tâm bỏ tiền qua Thượng Hải, Đài Loan, châu Âu học nâng cao tay nghề. Anh có đam mê kỳ lạ với cây kiểng, cất công săn tìm những cây bonsai độc nhất vô nhị.

Người trẻ ngày càng mất tập trung?

Người trẻ ngày càng mất tập trung?

Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại công nghệ số, khi thông tin tràn lan và dễ dàng tiếp cận, khả năng tập trung của người trẻ ngày càng giảm dần. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và làm việc mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống.
Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
Đừng vội nản lòng

Đừng vội nản lòng

(GLO)- Ai trồng cây cũng mong đến ngày hái quả. Người ta khi làm việc gì cũng đều mong gặt hái được kết quả. Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Vậy nên, đừng vội nản lòng khi kết quả mình mong đợi chưa đến.