Ban Pháp chế xem xét kết quả giám sát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Chiều 29-11, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến tháng 8-2022.

Quang cảnh buổi họp đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang
Quang cảnh cuộc họp đoàn giám sát. Ảnh: Ngọc Sang

Theo dự thảo báo cáo của đoàn giám sát, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để ngăn chặn, kiểm tra, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả tích cực, so với cùng kỳ năm 2020 và 8 tháng năm 2021. Cụ thể, số vụ phát hiện giảm 6,4%, số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 5,4%, số vụ khởi tố hình sự giảm 34 vụ, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã triển khai công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường, hàng hóa, giá cả nhất là trong các dịp lễ, Tết để đề ra các phương án, kế hoạch kịp thời xử lý các tình hình huống xấu có thể xảy ra.

Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Sang
Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Sang

Báo cáo giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các thành viên Ban Chỉ đạo 389 trên một số mặt chưa kịp thời, chưa chính xác. Trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn của một số công chức, chiến sĩ làm nhiệm vụ còn hạn chế, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát còn thiếu, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ngành chức năng, các địa phương chưa nhịp nhàng và thực sự hiệu quả. Việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm trong năm 2021 và 8 tháng năm 2022 chưa được tổ chức triển khai thực hiện...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu thư ký đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh rà soát ban hành quy chế hoạt động để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương tăng cường công tác dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là những thủ đoạn, cách thức hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để từ đó có phương pháp, cách thức đấu tranh. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chú trọng kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, quản lý hóa đơn chứng từ, kinh doanh xăng dầu. Khắc phục những hạn chế, tồn tại mà đoàn giám sát đã chỉ ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null