Ayun Pa: Tín hiệu vui từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như hỗ trợ cây-con giống có chất lượng cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân (tổ 2, phường Sông Bờ) cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chỉ canh tác 4 sào lúa 2 vụ, thu nhập khoảng 30-40 triệu đồng mỗi năm. Nói chung là không lo thiếu gạo nhưng thu nhập từ lúa không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, tôi quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích này sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà và đào ao thả cá.

Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, gia đình có nguồn thu chừng 150 triệu đồng, cao hơn trồng lúa nhiều lần. Tôi đang tích góp tiền bạc mua thêm đất để mở rộng mô hình vườn-ao-chuồng”.

Lãnh đạo thị xã Ayun Pa tham quan mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhân (tổ 2, phường Sông Bờ). Ảnh: T.D

Lãnh đạo thị xã Ayun Pa tham quan mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nhân (tổ 2, phường Sông Bờ). Ảnh: T.D

Tương tự, gia đình chị Ksor H’Giao (buôn Hoanh 1, xã Ia Sao) cũng đang có thu nhập ổn định sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng. “Nhà có gần 1,5 ha đất chuyên trồng mì và bắp lai. Do trồng mì nhiều năm, đất đai bạc màu, năng suất không cao, trong khi giá cả lại bấp bênh.

Được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã hướng dẫn kỹ thuật, tôi chuyển sang trồng điều ghép AB29 xen canh với cây dưa, mì. Gia đình cũng mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt như dùng máy cày để bớt công lao động, tưới tiết kiệm nước. Hiện vườn điều đang phát triển tốt do hợp với thổ nhưỡng nơi này”-chị H’Giao cho biết.

Bà Nguyễn Thị Tánh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao-thông tin: Xã có quỹ đất nông nghiệp lớn. Để nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân, xã đã vận động bà con chuyển đổi 65 ha đất sản xuất lúa và 60 ha đất trồng mì kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao như: đậu, mía, thuốc lá, điều… Điển hình là mô hình trồng điều ghép AB29 trên diện tích 10 ha với 8 hộ dân tham gia.

“Người dân ở địa phương, nhất là bà con dân tộc thiểu số có thói quen trồng hay nuôi con gì đó suốt nhiều năm liền, ít áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thu nhập thường không cao. Xã đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập. Một số hộ dân có thu nhập cao hơn sau khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Chúng tôi đặt nhiều niềm tin vào dự án trồng cây điều ghép đang được triển khai. Quá trình triển khai dự án cho thấy, cây điều rất phù hợp với chất đất nơi đây và mang lại lợi ích lâu dài cho bà con”-bà Tánh cho hay.

Một số hộ dân ở xã Ia Sao đang triển khai trồng điều ghép. Ảnh: T.D

Một số hộ dân ở xã Ia Sao đang triển khai trồng điều ghép. Ảnh: T.D

Theo báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã chuyển đổi 326 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới phù hợp với nhu cầu thị trường và phương thức canh tác của người dân. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, thị xã đã chuyển đổi 117 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng hoa màu, điều, cây ăn quả…

Theo ông Trần Quốc Khánh-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa: Thị ủy và UBND thị xã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các phòng, ban chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm hình thành vùng nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và nâng cao vai trò, hiệu quả của các hợp tác xã trên địa bàn, gắn với tạo các điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp cũng được thị xã thực hiện.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thị xã đã triển khai 9 mô hình sản xuất mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.