An Khê: Ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 6-6, Hội Người cao tuổi phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”.

Câu lạc bộ (CLB) “Liên thế hệ tự giúp nhau” có 50 thành viên, trong đó người cao tuổi (NCT) chiếm 60-70%, còn lại là người trẻ tuổi. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên; ông Lê Ngọc Lý làm Chủ nhiệm CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”.

Thành viên Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự lễ ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Thành viên Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự lễ ra mắt. Ảnh: Ngọc Minh

Câu lạc bộ là tổ chức quần chúng tự nguyện của những NCT và các thành viên khác ngoài NCT do Hội NCT phường thành lập. Hoạt động của CLB chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội NCT phường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ hiến pháp và pháp luật Nhà nước.

Câu lạc bộ "Liên thế hệ tự giúp nhau" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức hướng dẫn thành viên CLB tham gia giúp nhau trong sinh hoạt và đời sống xã hội; tạo điều kiện cho thành viên CLB có cuộc sống tốt hơn; hướng thành viên tới sống vui, sống khỏe, góp phần vào sự nghiệp giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Hội NCT thị xã An Khê tặng suất quà 1 triệu đồng tiền mặt cho CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.