An Khê: Nhiều hoạt động kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025).

Tham dự các hoạt động kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ có đại diện lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội thị xã, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cùng hơn 200 cán bộ, hội viên, nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã qua các thời kỳ.

77737528519cefc2b68d.jpg
Hội LHPN thị xã An Khê tổ chức trình diễn “Nét đẹp Áo dài Việt” với sự tham gia của 115 hội viên phụ nữ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: Thế Huynh

Theo đó, Hội LHPN thị xã tổ chức trình diễn “Nét đẹp Áo dài Việt” với sự tham gia của 115 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã và đồng diễn dân vũ.

Hội LHPN thị xã tổ chức hội thi “Phụ nữ khéo tay-trưng bày mâm bánh truyền thống” thu hút 11 đội thi của Hội LHPN các xã, phường tham gia. Các đội thi đã trưng bày nhiều loại rau, củ, trái cây, trứng vịt, gà và bánh truyền thống như bánh ít, bánh chưng, bánh tét, bánh su sê. Đồng thời thuyết minh, giới thiệu về những sản phẩm của đội mình

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi phường Tây Sơn, giải nhì thuộc về đội thi phường Ngô Mây, đồng giải ba được trao cho đội thi phường An Phú và xã Cửu An. Đồng thời trao 7 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

6a9ff7fad34e6d10345f.jpg
Đại diện ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi phường Tây Sơn tại hội thi “Phụ nữ khéo tay-trưng bày mâm bánh truyền thống”. Ảnh: Thế Huynh

Nằm trong chuỗi các hoạt động, Hội LHPN thị xã đã phát động chủ đề năm: “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”; phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Thông qua chuỗi hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương trong đời sống xã hội hiện nay. Đồng thời tạo cơ hội cho phụ nữ các xã, phường giao lưu, học hỏi cách thức làm các loại bánh truyền thống, chế biến những món ăn ngon, thể hiện sự khéo tay trong trang trí, trưng bày mâm bánh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng hình ảnh người phụ nữ An Khê đảm đang, khéo léo, năng động, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null