An Khê: Nhiều giải pháp đột phá về kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Từ nay đến hết năm 2019, thị xã tập trung phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án Bảo tồn và phát huy truyền thống gắn với di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch phát triển du lịch thị xã trong năm 2019”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết.
Đẩy mạnh phát triển du lịch
An Khê là địa phương giàu tiềm năng để phát triển loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái. Gần đây, các nhà khảo cổ học đã có những phát hiện quan trọng về sự tồn tại của người tiền sử tại đây. An Khê cũng là cái nôi của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, gắn liền với tên tuổi Anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ. Những năm qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí nhằm khơi dậy tiềm năng du lịch ở thị xã án ngữ cửa ngõ phía Đông của tỉnh.
Từ năm 2008 đến nay, UBND thị xã đã trích kinh phí đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Cụ thể, thị xã đã làm mới gần 37 km đường nội thị, đường liên xã, liên thôn với kinh phí trên 145,6 tỷ đồng; xây dựng 6 km bờ kè phía Đông sông Ba với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư hơn 3 tỷ đồng tôn tạo các cụm di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo; đầu tư 5,5 tỷ đồng để cải tạo Hoa viên Quang Trung, ao cá Bác Hồ và Hội trường 23-3 cũ; đầu tư hơn 900 triệu đồng xây dựng các công trình tại các di tích khảo cổ học sơ kỳ Đá cũ Gò Đá và Rộc Tưng để thu hút du khách. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch nơi đây cũng được đẩy mạnh.
 Hội Cầu huê là một trong những sự kiện văn hóa của thị xã An Khê thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: N.T
Hội Cầu huê là một trong những sự kiện văn hóa của thị xã An Khê thu hút đông đảo du khách tham gia. Ảnh: N.T
Theo thống kê của Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã An Khê, năm 2017, thị xã đã đón 51 ngàn lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt 25 tỷ đồng. Riêng quý I-2019, An Khê đón tiếp hơn 32.000 lượt du khách. Cũng trong quý I-2019, thị xã đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lần 2 về khảo cổ học thu hút 240 đại biểu trong nước và quốc tế; tổ chức Tuần lễ sơ kỳ đá Đá cũ thu hút hơn 1.000 lượt du khách tham quan. Những sự kiện này đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với giới khảo cổ học trong nước, quốc tế và du khách; giới thiệu tiềm năng du lịch của An Khê. 
Theo ông Dương Thanh Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã, dù lượng khách đến An Khê đông nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Để thu hút du khách đến nhiều hơn, thị xã đang đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi đầu tư, quảng bá và hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch. “Giai đoạn 2018-2020, ngoài các hoạt động quảng bá tiềm năng du lịch, thị xã tiếp tục đầu tư kinh phí và huy động xã hội hóa để xây dựng Khu du lịch Công viên bảo tàng Đá cũ An Khê tại xã Xuân An kết hợp du lịch nghiên cứu khảo cổ học với du lịch sinh thái; trùng tu, tôn tạo cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo; xây dựng làng Pơ Nang (xã Tú An) thành làng du lịch cộng đồng, hướng đến giúp người dân giảm nghèo bền vững; quy hoạch, đầu tư xây dựng thêm 3 điểm du lịch sinh thái là đập Bến Tuyết (phường An Phú), khu vực Hố Trời (xã Xuân An) và khu vực đầu đèo An Khê”-ông Hà nói. 
Giữ vững xã đạt chuẩn NTM 
Thị xã An Khê bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2011. Xác định đến hết năm 2018, 5/5 xã trên địa bàn đều đạt chuẩn NTM, An Khê đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2011 đến năm 2018, thị xã đã đầu tư kinh phí để làm mới, nâng cấp hơn 181 km đường giao thông nông thôn tại 5 xã. Song song với đó, thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo...
Thị xã An Khê bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM từ năm 2011.
An Khê là điển hình của tỉnh về xây dựng NTM khi cả 5/5 xã đều đã đạt chuẩn. Ảnh: N.T
Từ sự đồng lòng chung sức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến cuối năm 2018, 5/5 xã của thị xã An Khê đều đã cán đích NTM. Diện mạo nông thôn ở An Khê ngày càng khởi sắc, điển hình là xã Song An. Xã này được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Ông Nguyễn Lê Tiến-Phó Chủ tịch UBND xã Song An-chia sẻ: “Sau 8 năm triển khai xây dựng NTM, xã có những thay đổi tích cực, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn. Từ kinh phí Nhà nước và sự đóng góp của người dân, các trục đường giao thông chính trong xã được bê tông hóa 100%. Các công trình hạ tầng khác như điện, trạm y tế, trường học cũng được đầu tư theo hướng đạt chuẩn nên người dân thêm phấn khởi”.
An Khê là điển hình của tỉnh về xây dựng NTM khi cả 5/5 xã đều đã đạt chuẩn. Cấp ủy, chính quyền thị xã An Khê đang tập trung giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở các xã này. Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho hay: “Chúng tôi tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và người dân trong việc giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 5/5 xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, thị xã chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn”.
 NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null