Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

gen-h-z7204980084346-6e9363128fce760612a79d5b78593380.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ, xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Theo báo cáo của UBND xã Ia Rsai, cơn bão số 13 đã khiến nhiều công trình hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể: Cầu Chư Tê sạt lở mố cầu với bề rộng mỗi bên 4 m, mố cầu Ơi Kia 1 bị trôi rộng 7 m, ngầm tràn Ia Rsai bị trôi một đoạn dài 18 m, tuyến đường liên xã Ia Rsai và đường nội đồng buôn Du bị sạt lở nặng với chiều dài 150 m.

Mưa bão cũng làm gãy đổ 6 trụ điện, 10 trụ bị nghiêng khiến hơn 1.200 khách hàng mất điện tạm thời. Ngoài ra, gần 100 ha lúa, mì, bắp cùng một số cây trồng khác bị ngập úng, hư hại; 12 con bò, trâu bị chết; 50 con gia cầm bị cuốn trôi. Mưa bão cũng làm 4 căn nhà bị tốc mái; 5 nhà kho, nhà bếp, lò thuốc lá, nhà xe bị tốc mái.

gen-h-z7204980097784-d87527e2fe0f137b480ea0864e55a455.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại buôn Chư Tê, xã Ia Rsai. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Ia Tul, có 4.081 nhà bị ngập sâu, lũ cuốn trôi 5 căn nhà; nhiều trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học bị ngập nặng; 20 ha lúa, 3.700 ha cây trồng hàng năm, 300 ha hoa màu, 30 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 50 con trâu, bò, 300 con dê, 400 con lợn, 30.000 con gia cầm chết, bị cuốn trôi; 4.900 chiếc xe máy và các thiết bị máy móc bị hư hỏng; hệ thống đường trục chính của xã bị sạt lở khoảng 1,3 km khiến các phương tiện không thể lưu thông… Tổng thiệt hại ước trên 416 tỷ đồng.

Đặc biệt, 207 hộ dân buôn Jứ (nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của xã) thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực và nước sạch cùng các vật dụng trong gia đình.

gen-h-z7204980097550-841eea54df075aa8c936e8860f4468da.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại điểm Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Ảnh: Vũ Chi

Ngay sau khi nước rút, chính quyền các địa phương đã huy động nhân lực phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, gia cố các điểm sạt lở để sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở tại cầu Ơi Kia 1, cầu Chư Tê (xã Ia Rsai) và buôn Jứ (xã Ia Tul), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương hệ thống chính trị 2 xã đã tích cực, chủ động trong công tác ứng phó với bão lũ, không để thiệt hại về người.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các xã tập trung tất cả các nguồn lực khắc phục thiệt hại do bão gây ra; trong đó, đặc biệt là sửa chữa hệ thống điện, muộn nhất là chiều 9-11 phải có điện cho người dân. Riêng xã Ia Tul chủ động ứng trước ngân sách địa phương cấp đủ nước, gạo cho 207 hộ dân buôn Jứ, không để hộ nào thiếu ăn, thiếu đói.

Với các điểm sạt lở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Xây dựng trực tiếp xuống ngay hiện trường phối hợp với địa phương gia cố tạm thời các vị trí sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

gen-h-z7204980092527-6eb856182ac5608ed78877c1965360f9.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái sang) trao 350 bình nước sạch cho bà con buôn Jứ, xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Về những kiến nghị của các địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các xã có đề xuất mang tính lâu dài để thích ứng với bão lũ, tổng hợp đầy đủ gửi về tỉnh xem xét, giải quyết.

Dịp này, Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đã hỗ trợ xã Ia Tul 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lũ; Công ty TNHH xây dựng Xuân Hương hỗ trợ buôn Jứ 207 bao gạo, mỗi bao 50 kg; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 2 tấn gạo, 350 bình nước uống, huy động xe bồn 14 m3 chở nước sạch cho bà con buôn Jứ và tặng quà cho 6 điểm trường bị ngập nặng tại xã Ia Tul.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

Hội thảo khoa học cấp bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 2-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới”.

Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn

Xã Chư Sê dự kiến giảm 22 thôn, làng sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng bộ xã Chư Sê tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa I (mở rộng) để xem xét, cho ý kiến và quyết định phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

null