An Khê "Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã An Khê đã chung tay giúp người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thấu hiểu sự khó khăn của người nghèo, lao động mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhà xe Phước Hưng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú và phường Tây Sơn đã hỗ trợ 1,6 tấn gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Tín-chủ nhà xe Phước Hưng-cho hay: “Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng-chống dịch Covid-19, nhà xe phải ngưng hoạt động, không có nguồn thu. Tuy nhiên, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay giúp đỡ người nghèo, của ít lòng nhiều, chúng tôi hỗ trợ gạo để bà con có lương thực sử dụng trong giai đoạn dịch bệnh”. Ngoài giúp đỡ người nghèo, nhà xe Phước Hưng còn hỗ trợ gạo và 1 triệu đồng/tháng cho tài xế, nhân viên.
Bà Nguyễn Thị Tín-chủ nhà xe Phước Hưng (bìa phải) hỗ trợ 1,6 tấn gạo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: N.M
Bà Nguyễn Thị Tín-chủ nhà xe Phước Hưng (bìa phải) hỗ trợ 1,6 tấn gạo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: N.M
Cũng với tinh thần hướng về người nghèo, bà Lê Thị Thanh Tâm (phường Ngô Mây) đã đem số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú để ủng hộ. Bà Tâm chia sẻ: “Số tiền này tôi chưa dùng tới, nhờ chính quyền gửi giúp tới tay bà con mua mắm, mua gạo để vượt qua khó khăn”. Còn ông Lê Công Năm-chủ cửa hàng xăng dầu Lê Công Năm (phường Tây Sơn) thì bộc bạch: “Thông qua Mặt trận, gia đình tôi hỗ trợ 1 tấn gạo để tặng cho 100 hộ người già neo đơn, người tàn tật, người bán vé số trên địa bàn phường”.
Đến nhận gạo hỗ trợ, bà Lê Thị Hường (tổ 3, phường Tây Sơn) chia sẻ: “Tôi đang ở cùng con gái và 2 đứa cháu. Con gái tôi làm nghề phục vụ ở các nhà hàng, quán ăn. Hơn 1 tháng nay, hàng quán đóng cửa, con gái tôi không có thu nhập. Nghe tổ dân phố báo có nhà hảo tâm cho gạo, cả gia đình ai cũng mừng”.
Bà Lê Thị Thanh Tâm (phường Ngô Mây) đã đem số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ phường An Phú ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: N.M
Bà Lê Thị Thanh Tâm (phường Ngô Mây) đã đem số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ phường An Phú ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: N.M
Nhận 1 suất quà cùng 200 ngàn đồng tiền mặt, chị Trịnh Thị Bình (tổ 1, phường An Phú) xúc động nói: “Thực phẩm để ăn, còn tiền tôi sẽ mua thêm sách vở cho các con đi học”. Hơn 2 năm trước, chồng chị Bình qua đời vì tai nạn lao động. Chị buôn bán ve chai để nuôi 4 đứa con thơ dại. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc buôn bán bị ảnh hưởng, cuộc sống của 5 mẹ con càng khó khăn hơn. 
Tính đến cuối tháng 4, từ các nguồn vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường của thị xã An Khê đã trao 76 thùng mì tôm, 10.096 kg gạo, 213 lít nước mắm, 213 lít dầu ăn, 34 bì bột ngọt, 7 thùng sữa và 36 triệu đồng tiền mặt cho 1.095 hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người bán vé số, buôn bán ve chai… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã kêu gọi được hơn 153 triệu đồng và 500 chiếc khẩu trang. Trong đó, đơn vị chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 60 triệu đồng; hỗ trợ 500 chiếc khẩu trang và 47 triệu đồng để mua dung dịch sát khuẩn cho các trường học.
Ông Huỳnh Minh Thiện-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê-cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã xin ý kiến cấp ủy và gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất để phòng-chống dịch Covid-19. “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn”-ông Thiện thông tin thêm.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null