9 tháng đầu năm, Đức Cơ có 54 cặp tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức họp đánh giá kết quả tình hình thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2022.

Toàn cảnh sơ kết 9 tháng về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ảnh. Mỹ Duyên
Quang cảnh sơ kết 9 tháng về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. ẢnhMỹ Duyên

Thời gian qua, UBND huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong vùng DTTS trên địa bàn huyện. Huyện cũng hỗ trợ kinh phí cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng mô hình tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tổ chức tuyên truyền tại các xã có số cặp tảo hôn cao. Tuy nhiên, theo báo cáo, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đức Cơ vẫn có 54 trường hợp tảo hôn. Số cặp tảo hôn chiếm hơn 22%/ tổng số cặp kết hôn trên địa bàn huyện. Một số xã có tỷ lệ tảo hôn cao như: xã Ia Krêl (10 cặp), xã Ia Kla (9 cặp), xã Ia Din (6 cặp)... Nguyên nhân là do phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu trong hôn nhân; thiếu kiên quyết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong việc ngăn ngừa vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra trên địa bàn huyện, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại và hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tập trung tuyên truyền đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số, hộ gia đình có con em trong độ tuổi kết hôn. Bên cạnh đó, tăng cường nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện, qua đó, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

                                                                                ĐINH YẾN

 

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null