6 người nhập viện sau uống rượu sơ ri, nghi ngộ độc rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 6 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu thì có 2 trường hợp thở máy, 3 trường hợp được chỉ định chạy thận cấp cứu.

Ngày 31.3, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đêm qua, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu hàng loạt trường hợp nghi ngộ độc rượu (methanol - cồn công nghiệp).

Trước đó, một đoàn người ở tỉnh Tiền Giang đi du lịch ở Ninh Thuận. Trên đường từ Ninh Thuận về lại Tiền Giang thì có khoảng 6 - 7 người uống rượu sơ ri mang theo, hiệu rượu tên K.L.

Từ 20 - 24 giờ ngày 29.3 đến 30.3, có 6 người có cùng biểu hiện ngộ độc rượu như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng. Trong đó có 2 người co giật. Tất cả bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện H.Cần Giuộc cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm 30.3.

6 người nhập viện, có 2 người nguy kịch sau uống rượu
6 người nhập viện, có 2 người nguy kịch sau uống rượu

Cụ thể, bệnh nhân B.V.Đ (51 tuổi) và P.N.Q.K (25 tuổi) nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê, bóp bóng nội khí quản, mất phản xạ ánh sáng. Các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc rượu, biến chứng suy hô hấp tuần hoàn, toan chuyển hóa. Cả 2 bệnh nhân được thở máy vận mạch, dịch truyền, điều chỉnh toan kiềm…

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân Đ.V.L (51 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, than mệt. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc rượu, toan chuyển hóa. Bệnh nhân được truyền dịch.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân Đ.T.Đ (28 tuổi), thứ năm là T.H.T (41 tuổi) và trường hợp thứ sáu là bệnh nhân P.V.T.B (50 tuổi). Tất cả đều nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, buồn nôn. Các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc rượu, toan chuyển hóa. Cả 3 bệnh nhân đều được xử trí cấp cứu, truyền dịch, điều chỉnh toan kiềm và chỉ định chạy thận cấp cứu.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, tất cả bệnh nhân nghi ngộ độc rượu được chuyển về khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi và tiếp tục điều trị.

Methanol còn được gọi là cồn gỗ hay methyl alcohol (cồn công nghiệp). Đây là một dung môi hữu cơ được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp với các sản phẩm như dung dịch phun kính ô tô, chất tẩy rửa, nhiên liệu các lò đốt. Đường gây độc có thể qua đường hô hấp, qua da, nhưng thường gặp nhất là qua đường tiêu hóa.

Ngộ độc cồn công nghiệp thường gặp ở nhiều vụ ngộ độc lớn, tỷ lệ tử vong còn cao.

Ở Việt Nam, xu hướng ngộ độc cồn công nghiệp ngày càng gia tăng, đến nay đã ghi nhận 1.000 ca và chủ yếu các tỉnh phía bắc, tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh, thị giác cao. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị ngộ độc cồn công nghiệp có hiệu quả như lọc máu, dùng chất giải độc đặc hiệu nhưng tỷ lệ tử vong còn cao…

Một nghiên cứu trên 28 bệnh nhân ngộ độc rượu (cồn công nghiệp) vào năm 2021, 2022 tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho thấy, có 64,29% bệnh nhân sống và có đến 35,71% tử vong. Trong số bệnh nhân sống thì có 11,1% bệnh nhân bị mù và 50% giảm thị lực.

Nghiên cứu cũng đưa ra nhận định, với bệnh nhân ngộ độc rượu có điểm glasgow (công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân - PV) thấp hơn 8 (trên thang điểm 15) thì tỷ lệ tử vong lên đến 90%, gấp 31,5% lần so với bệnh nhân có điểm glasgow cao hơn hoặc bằng 8. Các nguy cơ làm gia tăng tử vong trên bệnh nhân ngộ độc methanol gồm: tụt huyết áp, rối loạn tri giác, suy hô hấp và bệnh nhân đặt nội khí quản thở máy.

Theo Duy Tính (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null